Theo ghi nhận, dọc tuyến đường này, đất đá, bệ bê tông và ống cống được tập kết lộn xộn trên mặt đường và trước lối vào nhà dân. Nhiều đoạn chỉ mới rải đá dăm lởm chởm, mặt đường lồi lõm, có nơi đặt các tấm sắt che miệng hố, gây khó khăn cho việc lưu thông và ra vào nhà. Đáng nói, xe ben chở đất đá ra vào công trình làm rơi vãi, gây bụi bặm ô nhiễm, ảnh hưởng đến đời sống người dân. Bên cạnh đó, nhiều ống cống lớn đặt sát mép đường còn che khuất tầm nhìn. Vào ban đêm, đèn đường không đủ sáng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Bệ bê tông và ống cống ngổn ngang trên đường Phạm Thị Hy, xã Bà Điểm, gây khó khăn cho việc đi lại
ẢNH: TRƯƠNG THUẬN
Tương tự, trên đường Trường Chinh, P.Tây Thạnh (trước đây thuộc P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú), TP.HCM, một đoạn đường bị đơn vị thi công bỏ dở lâu ngày, chưa tái lập mặt đường, gây khó khăn cho việc đi lại. Tại đây, lớp đá dăm được rải lởm chởm, chỗ thì lồi lõm và những hố ga trồi cao hơn mặt đường, khiến người điều khiển xe máy qua khu vực này dễ bị trượt ngã. Người dân cho biết công trình thi công đã lâu nhưng tiến độ chậm, ảnh hưởng không nhỏ đến giao thông, nhất là giờ cao điểm, sinh hoạt và hoạt động kinh doanh của các hộ dân trong khu vực.

Đá dăm rải lởm chởm trên đường Trường Chinh, P.Tây Thạnh, xe cộ lưu thông khó khăn
ẢNH: TRƯƠNG THUẬN
Người dân mong đơn vị thi công sớm đẩy nhanh tiến độ, hoàn trả mặt bằng để bảo đảm an toàn, thuận tiện cho việc đi lại và ổn định cuộc sống.
Bình luận (0)