Công ty bán hàng miễn thuế của 'Vua hàng hiệu' Johnathan Hạnh Nguyễn lãi khủng

Mai Phương
Mai Phương
19/01/2023 12:55 GMT+7

Công ty CP Dịch vụ hàng không sân bay Tân Sơn Nhất (Sasco) của "Vua hàng hiệu" Jonathan Hạnh Nguyễn có lãi quý 4/2022 tăng vọt.

Trong quý 4/2022, Sasco ghi nhận doanh thu thuần 559 tỉ đồng. Chi phí giá vốn tăng chậm hơn nên lợi nhuận gộp đạt 303 tỉ đồng, gấp 12,5 lần quý 4/2021.

Sasco báo lãi khủng quý 4/2022

TNO

Biên lợi nhuận gộp công ty thuộc top cao trên sàn chứng khoán với 54,15%. Như vậy, trong quý 4/2022, cứ 100 đồng doanh thu mang về cho công ty này hơn 54 đồng lãi gộp.

Trong kỳ, doanh thu tài chính gấp đôi cùng kỳ, ở mức 43 tỉ đồng, nhờ các khoản chia cổ tức và chênh lệch tỷ giá. Sasco cho biết, lợi nhuận trong quý 4/2022 tăng cao do hoạt động kinh doanh tại nhà ga Tân Sơn Nhất đã dần phục hồi, so với cùng kỳ năm trước sản lượng hành khách đi và đến tại nhà ga quốc nội và quốc tế đều tăng mạnh.

Kết quả, Sasco đạt lợi nhuận trước thuế quý 4/2022 là 105 tỉ đồng, gấp 38 lần so với mức thấp của quý 4/2021. Lợi nhuận sau thuế công ty đạt 89 tỷ đồng, gấp 32 lần cùng kỳ.

Cả năm 2022, Sasco ghi nhận doanh thu thuần 1.400 tỉ đồng, gấp hơn 4 lần năm trước đó. Lãi ròng năm 2022 ở mức 210 tỉ đồng, gấp hàng chục lần với số lãi chỉ 3 tỉ đồng năm 2021. Dù vậy, kết quả này vẫn chưa thể trở về mức trước dịch và chỉ tương đương hơn 53% lãi năm 2019.

Sasco là công ty do "vua hàng hiệu" Johnathan Hạnh Nguyễn làm Chủ tịch HĐQT. Đây là công ty kinh doanh dịch vụ hàng không, chuyên quản lý và vận hành hệ thống cửa hàng miễn thuế, bán hàng lưu niệm, phòng chờ tại sân bay lớn nhất tại Việt Nam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.