Công ty chip Đài Loan mở nhà máy ở Mỹ

16/05/2020 08:00 GMT+7

Công ty chế tạo chất bán dẫn Đài Loan (TSMC) hôm qua thông báo sẽ chi 12 tỉ USD để lập một nhà máy ở bang Arizona (Mỹ).

AFP dẫn thông báo từ TSMC cho hay công trình xây dựng nhà máy ở Arizona dự kiến bắt đầu vào năm 2021 và cơ sở này sẽ bắt đầu sản xuất chip 5nm, loại chip nhỏ nhất và nhanh nhất trên thị trường, từ năm 2024.
Nhà máy mới cũng sẽ sản xuất 20.000 miếng bán dẫn/tháng, tạo ra 1.600 việc làm và có thể có thêm hàng ngàn việc làm thông qua chuỗi cung ứng. Đây sẽ là nhà máy thứ 2 của TSMC ở Mỹ.
Thông báo của TSMC được xem là chiến thắng cho Tổng thống Mỹ Donald Trump vì ông muốn thúc đẩy các nhà sản xuất chip lớn mở cơ sở ở Mỹ để giảm phụ thuộc vào châu Á trong bối cảnh Mỹ và Trung Quốc đang căng thẳng về thương mại, gián điệp và an ninh quốc gia.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.