Công ty của ông Trump bị kết án, đối diện 1,6 triệu USD tiền phạt

07/12/2022 07:56 GMT+7

Công ty bất động sản của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 6.12 bị kết án vì thực hiện một âm mưu tội phạm kéo dài 15 năm nhằm lừa gạt cơ quan thuế.

Cảnh sát đứng gác bên ngoài Tháp Trump ở thành phố New York sau khi FBI lục soát Mar-a-Lago hồi tháng 8

reuters

Reuters đưa tin Trump Organization, công ty điều hành khách sạn, sân golf và các bất động sản khác trên khắp thế giới của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, ngày 6.12 đã bị kết án vì lừa gạt cơ quan thuế.

Trump Organization phải đối mặt với khoản tiền phạt lên tới 1,6 triệu USD sau phán quyết có tội của bồi thẩm đoàn về tất cả các cáo buộc mà công ty phải đối mặt.

Ông Alan Futerfas, luật sư của Trump Organization, nói với các phóng viên rằng công ty sẽ kháng cáo. Luật sư Futerfas nói rằng luật mơ hồ vì cho phép công ty bị kết tội trong khi các giám đốc điều hành thực hiện hành vi phạm tội “nhân danh” công ty.

Những rắc rối pháp lý nào đang bủa vây ông Trump?

Số tiền phạt chính xác sẽ được thẩm phán giám sát phiên tòa tại tòa án bang New York xác định. Bồi thẩm đoàn đã cân nhắc trong tổng cộng khoảng 12 giờ. Sau phán quyết của bồi thẩm đoàn, thẩm phán ấn định ngày 13.1.2023 là ngày tuyên án.

Trump Organization không nhận tội và bản thân ông Trump không bị buộc tội trong vụ án này.

Khoản tiền phạt được cho là không nhiều đối với một công ty có quy mô như Trump Organization. Tuy nhiên, bản án có thể làm chuyện kinh doanh của công ty thêm phức tạp vì khiến các bên cho vay và đối tác lo sợ.

Vụ việc liên quan đến các khoản phí cá nhân mà Trump Organization đã chi trả như tiền thuê nhà và tiền thuê ô tô cho các giám đốc điều hành hàng đầu, bao gồm cả cựu Giám đốc Tài chính Allen Weisselberg. Tuy nhiên, Trump Organization không báo cáo thu nhập và trả tiền thưởng cho các giám đốc như thể họ là nhà thầu độc lập.

“Các khoản tiền này được chi để các giám đốc điều hành hàng đầu hài lòng và trung thành với công ty”, công tố viên Joshua Steinglass nói với các bồi thẩm viên trong phần tranh luận cuối cùng của mình vào ngày 2.12.

Ông Weisselberg (75 tuổi) đã ra làm chứng cho chính phủ theo thỏa thuận nhận tội với các công tố viên. Thỏa thuận này sẽ giúp ông Weisselberg ngồi tù không quá 5 tháng.

Ông Weisselberg hồi tháng 8 đã nhận tội che giấu khoản thu nhập 1,76 triệu USD với cơ quan thuế. Cựu Giám đốc Tài chính Trump Organization đã làm chứng rằng chính ông Trump ký séc thưởng Giáng sinh và đích thân trả hàng trăm ngàn USD học phí trường tư cho các cháu của ông Weisselberg.

Trong khi đó, Trump Organization lập luận rằng ông Weisselberg thực hiện kế hoạch trốn thuế để thu lợi cho mình. Công ty cho biết ông Weisselberg được nghỉ phép có lương và đã nhận được hơn 1 triệu USD tiền lương và tiền thưởng trong năm nay.

Phán quyết của bồi thẩm đoàn sẽ làm tăng thêm những rắc rối pháp lý mà cựu Tổng thống Trump phải đối mặt khi ông tái tranh cử vào năm 2024. Ông Trump đã gọi cuộc điều tra là một "cuộc săn phù thủy" có động cơ chính trị.

Trump Organization cũng đang phải đối mặt riêng với một vụ kiện gian lận khác do Tổng chưởng lý bang New York Letitia James dẫn đầu.

Bản thân ông Trump còn đang bị Bộ Tư pháp Mỹ điều tra về việc mang các tài liệu nhạy cảm của chính phủ về nhà sau khi rời nhiệm sở vào tháng 1.2021 và cố gắng lật ngược kết quả bầu cử vào tháng 11.2020.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.