Công ty của Robert De Niro thua kiện nữ nhân viên cũ, bồi thường 1,26 triệu USD

10/11/2023 08:02 GMT+7

Khi làm chứng trong phiên tòa hôm 9.11, Robert De Niro gọi những tuyên bố của trợ lý cũ là "vô nghĩa".

Bồi thẩm đoàn đưa ra phán quyết trong phiên tòa dân sự giữa Robert De Niro với trợ lý cũ là Graham Chase Robinson.

Sau gần 5 giờ thảo luận, bồi thẩm đoàn Tòa án liên bang thành phố New York đã tuyên nam diễn viên 80 tuổi không phải chịu trách nhiệm cá nhân, tuy nhiên công ty Canal Productions của ông bị buộc tội phân biệt giới tính, trả thù Robinson (41 tuổi), theo Deadline.

Công ty của Robert De Niro thua kiện nữ nhân viên cũ, bồi thường 1,26 triệu USD  - Ảnh 1.

Graham Chase Robinson và Robert De Niro

PEOPLE

Bồi thẩm đoàn yêu cầu Canal Productions bồi thường thiệt hại 1,26 triệu USD cho Robinson.

Một thành viên trong nhóm pháp lý của Robinson là David Sanford - Chủ tịch công ty luật Sanford Heisler Sharp - cho biết: "Chúng tôi rất vui vì bồi thẩm đoàn đã nhìn thấy những gì chúng tôi từng thấy và đưa ra phán quyết có lợi cho Chase Robinson chống lại công ty Canal Productions của Robert De Niro".

Ông nói thêm: "Bà Robinson không chỉ thắng kiện Canal Productions mà bồi thẩm đoàn đã hoàn toàn minh oan cho bà khi nhận ra những tuyên bố của De Niro chống lại bà là vô căn cứ".

Đại diện của Robert De Niro không đưa ra bình luận nào.

Năm 2019 Robert De Niro và Canal Productions đã kiện Robinson với cáo buộc chi tiêu không phù hợp trong suốt 11 năm làm việc tại công ty. Robinson cũng kiện De Niro và Canal Productions vi phạm Luật Nhân quyền của thành phố New York.

Phiên tòa có lời khai của De Niro và Robinson, cũng như từ Tiffany Chen (38 tuổi) - bạn gái của nam tài tử. Một số tin nhắn được chia sẻ giữa De Niro và Chen cho thấy 2 người đã hẹn hò từ năm 2018 và chào đón con gái Gia Virginia vào tháng 4.2023 cũng được đưa ra làm bằng chứng trước tòa.

Trưởng cố vấn Tom Harvey và kế toán của Canal Productions Michael Tasch cũng ra làm chứng trong phiên tòa cùng một số nhân viên từng làm việc với Robinson tại Canal Productions từ năm 2008 đến năm 2019.

Phiên tòa mở đầu với lời khai của ngôi sao phim Killers of the Flower Moon vào ngày 30.10 và 31.10, trong đó ông nói mình mắng Robinson vào thời gian cô làm việc cho Canal Productions. "Ừ, được thôi, tôi đã mắng mỏ cô ấy", ông trả lời những câu hỏi về việc Robinson không đánh thức ông đúng giờ để đi họp. Sau đó, ông thừa nhận đã gọi cô là "kẻ nóng nảy", "khôn lỏi" và "con nhóc hư hỏng chết tiệt".

Công ty của Robert De Niro thua kiện nữ nhân viên cũ, bồi thường 1,26 triệu USD  - Ảnh 2.

Robert De Niro bên bạn gái Tiffany Chen

PEOPLE

Ngày 2.11, Chen khai về khoảng thời gian cô biết Robinson trong những tháng cuối cùng làm việc tại Canal Productions vào năm 2018 và 2019.

Một số tin nhắn được đưa ra trong phiên tòa cho thấy Chen tin rằng Robinson có "sự thân mật tưởng tượng" với De Niro. Phát biểu về hành vi của Robinson khi De Niro vắng mặt, Chen cho biết đó là một "sự thay đổi hoàn toàn". "Khi ông ấy không ở trong phòng làm việc, Robinson có một khuôn mặt khác", Chen xác nhận.

Robinson nói trước tòa: "Đôi khi tôi gửi email nhưng ông không thể tìm thấy nên la hét: 'Tôi không nhận được nó'. Khi không biết tài xế đi đâu hay nhiều lý do khác ông ấy cũng vô cùng tức giận".

Ở phần tranh luận cuối cùng hôm 8.11, luật sư Brent Hannafan của Robinson nói với tòa rằng De Niro và Tiffany Chen phân biệt đối xử và phân biệt giới tính đối với Robinson.

Trong khi đó, luật sư Richard C.Schoenstein của Robert De Niro đưa ra bằng chứng về Robinson trong thời gian cô làm việc tại Canal Productions: "Thưa quý vị, khi rời công ty, cô ấy đã lấy cả ngăn đựng rau củ ra và nhét mọi thứ vào túi. Cô ấy ra đi với khoản tiền trả cho những ngày nghỉ mà lẽ ra cô ấy không nên nhận. Khi được yêu cầu trả lại mọi thứ, điều duy nhất Robinson gửi lại là một vụ kiện".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.