Công ty đòi nợ thuê hoạt động đến hết 2020

Lê Hiệp
Lê Hiệp
11/07/2020 07:39 GMT+7

Liên quan quy định cấm dịch vụ kinh doanh đòi nợ trong luật Đầu tư (sửa đổi), Thứ trưởng Bộ KH-ĐT Vũ Đại Thắng cho biết các doanh nghiệp đang được cấp phép dịch vụ này sẽ được tiếp tục đến ngày 1.1.2021.

Ngày 10.7, Văn phòng Chủ tịch nước họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố 10 luật đã được Quốc hội khóa 14 thông qua tại kỳ họp thứ 9, gồm: luật Sửa đổi bổ sung một số điều của luật Giám định tư pháp; luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án; luật Thanh niên (sửa đổi); luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Xây dựng; luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Phòng, chống thiên tai và luật Đê điều; luật Doanh nghiệp; luật Đầu tư (sửa đổi)... Cả 10 luật đều có hiệu lực thi hành từ ngày 1.1.2021.

Quốc hội biểu quyết "chốt" cấm dịch vụ đòi nợ thuê vào chiều 17.6.2020

Liên quan quy định cấm dịch vụ kinh doanh đòi nợ trong luật Đầu tư (sửa đổi), Thứ trưởng Bộ KH-ĐT Vũ Đại Thắng cho biết các doanh nghiệp đang được cấp phép dịch vụ này sẽ được tiếp tục đến ngày 1.1.2021.
Liên quan luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) có quy định dừng triển khai mới các dự án xây dựng - chuyển giao (BT, thường gọi là dự án “đổi đất lấy hạ tầng” - PV), ông Thắng cho hay luật quy định chuyển tiếp các dự án đang triển khai. Theo đó, dự án đã có kết quả lựa chọn nhà đầu tư, đã ký kết hợp đồng trước ngày luật có hiệu lực thì tiếp tục thực hiện. Các dự án chưa phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu sẽ phải dừng thực hiện. Các dự án chưa được phê duyệt chủ trương đầu tư phải dừng thực hiện từ ngày 15.8 tới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.