Công ty Hàn Quốc và Trung Quốc vào Việt Nam vì đất hiếm

Công ty Hàn Quốc và Trung Quốc vào Việt Nam vì đất hiếm

Phương Thúy
Phương Thúy
24/08/2023 09:45 GMT+7

Các công ty Hàn Quốc và Trung Quốc, bao gồm cả những hãng sản xuất cho Apple, đang mở các nhà máy tại Việt Nam để tận dụng nguồn đất hiếm phong phú.

Theo nguồn tin riêng của hãng tin Reuters, Star Group Industrial của Hàn Quốc và Baotou INST Magnet của Trung Quốc đang tái cơ cấu chuỗi cung ứng trong lĩnh vực điện tử, tức dịch chuyển dây chuyền sản xuất từ Trung Quốc sang nước khác để tránh các hạn chế về thương mại đang gia tăng do căng thẳng Mỹ - Trung.

Trung Quốc hiện là quốc gia chiếm ưu thế trên thế giới về nam châm và đất hiếm. Nam châm và đất hiếm là thành phần quan trọng trong việc sản xuất các sản phẩm như ô tô điện, tua bin gió, vũ khí và điện thoại thông minh, khiến cho ngành sản xuất này trở thành quan trọng về mặt chiến lược.

Một điều ít ai ngờ tới là Việt Nam có trữ lượng đất hiếm chưa được khai thác lớn thứ 2 thế giới chỉ sau Trung Quốc. Reuters dẫn lời một số người trong ngành cho biết, tiềm năng đất hiếm cùng với ngành công nghiệp chế biến còn non trẻ khiến Việt Nam trở thành đối thủ cạnh tranh lớn hơn bao giờ hết.


Các quan chức Mỹ đã cho thấy mối quan tâm ngày càng lớn của họ đối với tiềm năng đất hiếm của Việt Nam. Hàn Quốc hồi tháng 6 cũng đã ký kết với Việt Nam hiệp định để thúc đẩy chuỗi cung ứng loại khoáng sản chiến lược này.


Chính phủ Việt Nam có kế hoạch mở rộng việc sản xuất đất hiếm với mục tiêu tăng sản lượng khai thác lên 2 triệu tấn mỗi năm vào năm 2030. Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ thì Việt Nam đang sở hữu trữ lượng dự trữ đất hiếm trị giá khoảng 3.000 tỉ USD. Bộ năng lượng Mỹ ước tính rằng công suất tinh chế đất hiếm mà Việt Nam đang nhắm tới vào cuối thập niên này sẽ chiếm 3% thị phần toàn cầu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.