Công ty mẹ của Google đạt định giá 2.000 tỉ USD

10/11/2021 14:39 GMT+7

Công ty mẹ của Google - Alphabet, đã đạt mức vốn hóa thị trường 2.000 tỉ USD trong thời gian ngắn sau khi giá trị mỗi cổ phiếu lên 2.987,03 USD vào đầu tuần.

Theo Theverge, giá trị của Alphabet đã tăng gấp đôi từ 1.000 tỉ USD mà công ty đạt được từ tháng 1.2020. Điều này một phần nhờ doanh thu quý 3 kỷ lục mà Alphabet đạt được khi thu về 65,1 tỉ USD.

Công ty báo cáo doanh thu của họ tăng 41%, trong khi lợi nhuận tăng gần 69%. Google Search đã chứng kiến ​​lợi nhuận tăng nhẹ, từ 35,8 tỉ USD trong quý trước lên 37,9 tỉ USD. Chi nhánh khác của Alphabet là YouTube kiếm được 7,2 tỉ USD trong quý gần đây nhất.

Alphabet trở thành công ty Mỹ thứ ba đạt giá trị vốn hóa thị trường 2.000 tỉ USD

Theverge

Được biết, trong suốt thời gian diễn ra đại dịch Covid-19, các doanh nghiệp Big Tech đã nhận được nhiều sự quan tâm của khách hàng. Khi các công ty trên toàn thế giới chuyển từ nơi làm việc trực tiếp sang môi trường làm việc từ xa và dựa trên đám mây, Google được hưởng lợi nhiều dựa vào các dịch vụ lưu trữ đám mây và quảng cáo kỹ thuật số.

Như vậy, Alphabet trở thành công ty mới nhất có trụ sở tại Mỹ gia nhập câu lạc bộ trị giá 2.000 tỉ USD, theo sau Apple và Microsoft. Apple đã đạt mốc 2.000 tỉ USD vào tháng 4 năm ngoái, trong khi Microsoft đạt 2.000 tỉ USD vào tháng 6 năm nay. Amazon cũng sắp gia nhập câu lạc bộ 2.000 tỉ USD, mặc dù mức định giá hiện tại là 1.700 tỉ USD.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.