Alphabet sẽ sử dụng AI để khám phá các loại thuốc mới

06/11/2021 17:04 GMT+7

Công ty mẹ của Google là Alphabet mới đây thành lập Isomorphic Labs ở Vương quốc Anh, chuyên thực hiện thí nghiệm sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để khám phá các loại thuốc mới.

Theo CNBC, Isomorphic Labs được xây dựng dựa trên nghiên cứu thực hiện bởi phòng thí nghiệm AI DeepMind ở London, được Google mua lại năm 2014. Mặc dù Isomorphic Labs mới được công bố chính thức hôm 4.11, nhưng công ty này đã được thành lập từ tháng 2.2021, theo một hồ sơ gửi tới cơ quan đăng ký công ty của Vương quốc Anh.

Trong một bài đăng, ông Demis Hassabis, người sáng lập và điều hành Isomorphic Labs, cũng là giám đốc điều hành và đồng sáng lập DeepMind, mô tả Isomorphic Labs là một liên doanh thương mại với sứ mệnh “hình dung lại toàn bộ quá trình khám phá thuốc từ ban đầu”.

Ông Demis Hassabis, người sáng lập và điều hành Isomorphic Labs tin rằng AI sẽ đưa công việc nghiên cứu lên tầm cao mới

chụp màn hình

Người phát ngôn của Isomorphic Labs nhấn mạnh công ty tách biệt với DeepMind và có các nguồn lực chuyên dụng riêng. Tuy nhiên, thông tin được công bố mới chỉ dừng lại ở việc cho biết có bao nhiêu nhân viên hoặc bao nhiêu vốn. “Nếu có công việc liên quan, các nhóm từ cả hai công ty có thể hợp tác, đặc biệt là trong những ngày đầu khi Isomorphic Labs đang tuyển dụng nhân sự”.

Isomorphic Labs có kế hoạch sử dụng phần mềm AI để tạo ra các loại thuốc và dược phẩm mới. Xác định các loại thuốc mới là một quá trình thử nghiệm lâu dài và phức tạp, bao gồm việc kết hợp nhiều hợp chất khác nhau theo những cách khác nhau. Một số công ty bao gồm BenevolentAI ở London (Anh) và Atomwise ở San Francisco (Mỹ) tin rằng AI có thể đẩy nhanh quá trình này.

“Chúng tôi tin việc sử dụng nền tảng phương pháp tính toán và AI tiên tiến có thể giúp các nhà khoa học đưa công việc của họ lên một tầm cao mới và đẩy nhanh quá trình khám phá thuốc. Các phương pháp AI sẽ ngày càng được sử dụng không chỉ để phân tích dữ liệu, mà còn để xây dựng các mô hình tiên đoán và tổng hợp mạnh mẽ về hiện tượng sinh học phức tạp”, ông Hassabis viết.

Alphabet cũng có một số công ty khác tập trung về chăm sóc sức khỏe, bao gồm Verily chuyên phát triển phần mềm cho lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, và Calico đang nghiên cứu về quá trình lão hóa và kéo dài tuổi thọ con người. Được biết, DeepMind từng hoạt động trong lĩnh vực này và có bộ phận DeepMind Health riêng. Tuy nhiên, Google đã tiếp quản nó vào năm 2018 sau một thỏa thuận gây tranh cãi với Dịch vụ Y tế Quốc gia của Vương quốc Anh. Kể từ đó, DeepMind chuyển qua theo đuổi nghiên cứu trong các lĩnh vực khác của khoa học sự sống. Năm ngoái, công ty thông báo đã phát triển một hệ thống AI có thể dự đoán chính xác cấu trúc gấp của protein chỉ trong vài ngày, giải quyết một “thách thức lớn” kéo dài 50 năm.

Phần mềm dùng trí tuệ nhân tạo "giải mã" ung thư, đề xuất cách điều trị hiệu quả nhất
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.