Công ty Trung Quốc sản xuất điện thoại thông minh để kích cầu xe điện

Khánh Như
Khánh Như
30/08/2023 16:32 GMT+7

Nhiều ông lớn trong ngành xe điện Trung Quốc đang đẩy mạnh kế hoạch phát triển dòng điện thoại thông minh riêng để kích thích nhu cầu mua xe của người tiêu dùng.

Reuters hôm nay đưa tin Nio, nhà sản xuất xe điện Trung Quốc, có kế hoạch ra mắt điện thoại di động tự phát triển đầu tiên vào cuối tháng 9. Công ty hy vọng việc sản xuất thiết bị thông minh sẽ giúp cải thiện kết nối với hệ thống ô tô thông qua phần mềm quản lý, và do đó sẽ khiến các dòng xe của họ trở nên hấp dẫn hơn.

Điều này đồng nghĩa Nio là doanh nghiệp mới nhất của Trung Quốc gia nhập xu hướng tung ra các hệ thống ô tô cho phép người lái xe sử dụng điện thoại thông minh để mở cửa từ xa, bật điều hòa không khí hoặc khởi động ô tô, cùng nhiều chức năng khác.

Công ty Trung Quốc sản xuất điện thoại thông minh để kích cầu xe điện - Ảnh 1.

Phòng trưng bày xe điện Nio của Trung Quốc ở Đức

REUTERS

Theo ông William Li, người sáng lập và tổng giám đốc của Nio, hoạt động kinh doanh điện thoại của công ty không phải để cạnh tranh với những nhà sản xuất điện thoại hiện có. Thay vào đó, Nio muốn dùng thiết bị thông minh cầm tay để mang lại trải nghiệm tốt nhất cho người dùng phương tiện của mình.

Tờ China Daily hồi tháng 6 đưa tin Nio có kế hoạch mỗi năm phát hành một mẫu điện thoại. Đại diện công ty khi đó nói rằng nếu họ có thể bán được vài trăm nghìn thiết bị thông minh và làm hài lòng ít nhất một nửa số người dùng thì đó sẽ được coi là một thành tựu đáng kể.

Quyết định tham gia thị trường điện thoại cũng được thúc đẩy bởi những lo ngại về việc Apple gia nhập ngành ô tô. Theo ông Li, Nio tạo ra điện thoại thông minh như một biện pháp phòng thủ trước sự cạnh tranh từ tập đoàn của Mỹ.

Khi xu hướng điện thoại thông minh thúc đẩy nhu cầu kết nối lớn, ngày càng nhiều nhà sản xuất ô tô đang tìm cách đi trước sự cạnh tranh ngày càng tăng. 

Tập đoàn Zhejing Geely Holding đã mua lại nhà sản xuất điện thoại thông minh Meizu vào năm ngoái và công ty này cho biết họ sẽ tích hợp thiết bị điện tử tiêu dùng và du lịch. Trong khi đó, gã khổng lồ công nghẹ Huawei Technologies đã hợp tác với các nhà sản xuất ô tô, bao gồm Seres Group, để cung cấp năng lượng cho xe điện bằng hệ điều hành Harmony.

Tuy nhiên, dự án điện thoại của Nio đã làm dấy lên mối lo ngại của một số nhà đầu tư khi công ty đang phải vật lộn với khoản lỗ ngày càng lớn và doanh số sụt giảm do tác động từ cuộc chiến giá cả với nhà sản xuất xe điện Tesla của Mỹ, theo Reuters.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.