Công ty Truyền tải điện 1 đảm bảo truyền tải điện an toàn, ổn định

27/09/2024 16:48 GMT+7

|Ngày 27.9, tại Hà Nội, Tổng giám đốc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) Phạm Lê Phú đã chủ trì cuộc họp rà soát kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư xây dựng của Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1) năm 2024 và lập kế hoạch năm 2025.

Công ty Truyền tải điện 1 đảm bảo truyền tải điện an toàn, ổn định- Ảnh 1.

Tổng giám đốc EVNNPT Phạm Lê Phú chủ trì và phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Ảnh: EVNNPT

Sản lượng điện truyền tải tăng 10,5% trong 9 tháng

Báo cáo tại cuộc họp, ông Nguyễn Phúc An, Giám đốc PTC1, cho biết: Năm 2024, sản lượng truyền tải EVNNPT giao cho PTC1 là 114,3 tỉ kWh tăng 5,76% so với kết quả thực hiện năm 2023.

Ước thực hiện lũy kế đến tháng 9.2024, sản lượng đạt gần 90 tỉ kWh tăng khoảng 10,5% so với cùng kỳ năm 2023. Dự kiến cả năm, sản lượng truyền tải của PTC1 thực hiện đạt gần 119 tỉ kWh, tăng xấp xỉ 10% so với cả năm 2023.

Về chỉ tiêu tổn thất điện năng, năm 2024, PTC1 được giao thấp hơn so với kết quả thực hiện các năm 2023 và 2022. Tổn thất điện năng lũy kế đến tháng 9.2024 đạt 2,48% cao hơn so với kế hoạch 0,38%. Tổn thất điện năng 9 tháng năm 2024 tăng cao chủ yếu do nhu cầu điện năng của phụ tải liên tục tăng cao và phương thức vận hành phát cao thủy điện, tăng cường truyền tải Bắc - Trung.

Về chỉ tiêu độ tin cậy cung cấp điện, năm 2024, PTC1 được EVNNPT giao 3 chỉ tiêu về độ tin cậy cung cấp điện gồm SAIFI-T (lần). Lũy kế đến thời điểm hiện tại, các chỉ tiêu đều đạt so với kế hoạch.

Về đầu tư xây dựng, năm 2024, PTC1 được giao thực hiện 52 dự án với giá trị hơn 111,8 tỉ đồng. Trong đó có 47 dự án tổng công ty giao đầu năm và 5 dự án giao bổ sung.

Khối lượng thực hiện năm 2024 lũy kế đến thời điểm 9.2024, theo kế hoạch giao PTC1 thực hiện là 102,9 tỉ đồng đạt 92% so với kế hoạch. Ước thực hiện cả năm 2024 là 123,4 tỉ đồng, đạt hơn 110% kế hoạch. Ước giải ngân cả năm 2024 là 122,79 tỉ đồng, đạt gần 110% so với kế hoạch.

Đáng chú ý trong thời gian qua, siêu bão Yagi (bão số 3) đổ bộ vào khu vực phía bắc gây thiệt hại không nhỏ do lưới điện truyền tải của PTC1 quản lý vận hành. Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm cao nhất, PTC1 đã nhanh chóng khôi phục sự cố mất điện toàn bộ 12/12 trạm biến áp, 12/12 đường dây 500 kV; sửa chữa, khôi phục đóng điện vận hành 40/40 đường dây 220 kV trong thời gian sớm nhất để cấp điện cho các phụ tải.

Hiện tại, PTC1 đang tiếp tục kiểm tra thiết bị trên đường dây và trạm biến áp và khắc phục các khiếm khuyết hư hỏng thiết bị.

Ngoài ra, với trách nhiệm cao nhất cùng hỗ trợ nhau khi bị ảnh hưởng bởi mưa bão, PTC1 đã hỗ trợ Nhà máy nhiệt điện Uông Bí thay thế các chống sét van, TI, thay thế dây lèo xuất tuyến các đường dây 220 kV tại Sân phân phối 220 kV Uông Bí; hỗ trợ Nhà máy nhiệt điện Thăng Long thay thế kẹp cực bị gãy và xử lý kẹt cơ khí dao tiếp địa.

Công ty Truyền tải điện 1 đảm bảo truyền tải điện an toàn, ổn định- Ảnh 2.

Ông Nguyễn Phúc An, Giám đốc PTC1, báo cáo tại cuộc họp

Chú trọng công tác vận hành

Năm 2025, PTC1 đăng ký sản lượng điện truyền tải hơn 124 tỉ kWh và phấn đấu tổn thất điện năng 2,24%. Về kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2025 gồm 40 dự án với tổng giá trị đầu tư thuần là 215,3 tỉ đồng.

Ông Nguyễn Phúc An cho biết với khối lượng quản lý vận hành rất lớn và ngày càng tăng cả về đường dây và trạm biến áp nên nhu cầu về trang bị dụng cụ, phương tiện của PTC1 như máy soi phát nhiệt, máy soi vầng quang, máy đo tiếp địa cột, xe cầu có gắn gầu… phục vụ quản lý vận hành là cấp bách và rất cần thiết.

Vì vậy, PTC1 kiến nghị EVNNPT tiếp tục xem xét trang bị thêm cho đơn vị các công cụ dụng cụ phương tiện hiện có, chưa đáp ứng yêu cầu sử dụng thực tế trong giai đoạn lưới điện phát triển mạnh và yêu cầu ứng dụng khoa học - công nghệ trong quản lý vận hành hiện nay.

Công ty Truyền tải điện 1 đảm bảo truyền tải điện an toàn, ổn định- Ảnh 3.

Toàn cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, các lãnh đạo tổng công ty ghi nhận và đánh giá những nỗ lực của PTC1 đã đạt được trong thời gian qua trong sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng. Trong đó đã đảm bảo truyền tải điện an toàn, liên tục, ổn định với sản lượng điện lớn.

Đặc biệt, trong quá trình thi công Dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối, ngoài nhiệm vụ chính là quản lý vận hành đường dây truyền tải điện quốc gia, từ tháng 4.2024, công ty đã cử cán bộ, công nhân hỗ trợ giám sát thi công dự án. Đồng thời, công ty đã hỗ trợ thi công lắp dựng cột, treo chuỗi cách điện và kéo dây các khoảng néo.

Công ty Truyền tải điện 1 đảm bảo truyền tải điện an toàn, ổn định- Ảnh 4.

PTC1 hỗ trợ thi công Dự án đường dây 500 kV mạch 3. Trong ảnh: Công nhân PTC1 hoàn thành dựng cột một vị trí vào ngày 1.6.2024

Từ nay đến cuối năm và năm 2025, dự báo sẽ có nhiều thách thức. Vì vậy, Tổng giám đốc EVNNPT Phạm Lê Phú cùng lãnh đạo EVNNPT yêu cầu PTC1 tiếp tục chú trọng công tác quản lý vận hành, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho con người, đảm bảo an toàn lưới điện.

Hiện nay vẫn đang là mùa mưa bão, vì vậy cần tập trung công tác quản lý vận hành, khắc phục sạt lở, kè móng do mưa bão vừa qua gây ra. Cùng với đó, thực hiện giải pháp chống sét giảm sự cố và có kế hoạch mua sắm bổ sung vật tư dự phòng.

Công ty cần chú trọng các giải pháp để giảm thiểu sự cố, giảm tổn thất điện năng; chú trọng ứng dụng khoa học - công nghệ trong quản lý vận hành, kiểm tra tình trạng vận hành thiết bị…

Đối với những kiến nghị của PTC1 về bổ sung trang thiết bị, lãnh đạo tổng công ty hoàn toàn nhất trí và giao PTC1 trình để các ban chuyên môn thẩm định trình lãnh đạo tổng công ty để bổ sung kịp thời.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.