Copa America 2024: HLV đội tuyển Brazil tố cáo trọng tài tiêu cực

Giang Lao
Giang Lao
03/07/2024 16:12 GMT+7

Theo HLV Dorival Junior, trọng tài ở Copa America 2024 đã được 'lập trình' để gây tổn hại cho đội tuyển Brazil, tước đi cơ hội chiến thắng ở trận gặp Colombia (hòa 1-1) ngày 3.7, khiến phải gặp Uruguay ở tứ kết.

Tình huống HLV Dorival Junior phản ứng là cú ngã của tiền đạo Vinicius trong vòng cấm ở phút 43 trận đấu với đội Colombia, có tính chất quyết định ngôi đầu bảng D Copa America 2024. Khi đó, đội tuyển Brazil đang dẫn trước với tỷ số 1-0 nhờ bàn thắng của Raphinha ghi ở phút thứ 12 sau pha đá phạt hiểm hóc.

Copa America 2024: HLV đội tuyển Brazil tố cáo trọng tài tiêu cực- Ảnh 1.

Vinicius (phải) bị ngã trong vòng cấm phút 43

AFP

"Trọng tài đã ra quyết định từ chối. Bên trong sân, chỉ có ông ta và VAR là không thể nhìn thấy một quả phạt đền mười mươi, mà ai cũng thấy rất rõ. Điều này chắc chắn là đã tồn tại. Đội Brazil đã bị tổn hại rất nhiều", HLV Dorival Junior bày tỏ trong cuộc họp báo sau trận đấu. Nhà cầm quân 62 tuổi này còn tiếc nuối: "Lúc đó, lẽ ra tỷ số sẽ là 2-0 và cùng với tốc độ mà chúng tôi tạo ra, mọi thứ trong trận đấu có thể đã được sớm định đoạt".

Theo đó, ở tình huống phút 43, tiền đạo Vinicius ngã trong vòng cấm sau pha tranh chấp với hậu vệ Daniel Munoz (Colombia). Nhưng trọng tài người Venezuela, ông Jesus Valenzuela và các trợ lý VAR sau khi kiểm tra đã từ chối thổi phạt đền. Lý do là Munoz trong pha tranh chấp tốc độ với Vinicius đã truy cản hợp lệ và chạm bóng trước.

Vinicius và các cầu thủ Brazil phản ứng dữ dội. Bên ngoài sân HLV Dorival Junior cũng phản ứng quyết liệt với trọng tài thứ 4. Tuy nhiên, quyết định của trọng tài chính Jesus Valenzuela vẫn được giữ nguyên. Đáng tiếc hơn cho đội tuyển Brazil, Munoz sau đó trong phút bù giờ cuối hiệp 1 chính là người đã ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho đội Colombia.

Copa America 2024: HLV đội tuyển Brazil tố cáo trọng tài tiêu cực- Ảnh 2.

HLV Dorival Junior đã có ý ám chỉ trọng tài tại Copa America 2024 tiêu cực

AFP

Trước tình huống tranh cãi của Vinicius, VAR và trọng tài Jesus Valenzuela còn gây bão với tình huống từ chối pha ghi bàn của trung vệ Davinson Sanchez (Colombia) ở phút 23, với lý do là trong quá trình dẫn tới bàn thắng cầu thủ Jhon Cordoba đã việt vị. 

Nhưng theo hình ảnh VAR công bố, thì lại hoàn toàn sai. Vì cầu thủ cần tham chiếu việt vị hay không phải là Davinson Sanchez (người dứt điểm cuối cùng), thay vì là Jhon Cordoba, người không can thiệp vào tình huống.

Ở tình huống này, sau vài phút trận đấu tạm dừng, trọng tài Jesus Valenzuela nhận thông báo từ VAR và ra luôn quyết định hủy bàn thắng, trong khi rất cần phải đến màn hình bên ngoài sân xem lại cho rõ ràng hơn, theo tờ Marca (Tây Ban Nha).

Copa America 2024: HLV đội tuyển Brazil tố cáo trọng tài tiêu cực- Ảnh 3.

Báo chí Nam Mỹ chỉ ra VAR đã sai khi tham chiếu cầu thủ Jhon Cordoba, người không can thiệp vào tình huống, bị việt vị

CHỤP MÀN HÌNH

"VAR và trọng tài rõ ràng đã gây ra rất nhiều sự lộn xộn, không chỉ ở trận đấu giữa đội Brazil và Colombia. Trước đó, ở trận then chốt giữa đội chủ nhà Mỹ thua Uruguay tỷ số 0-1, trọng tài người Peru, Kevin Ortega và VAR cũng gây tranh cãi khi công nhận bàn thắng duy nhất trận đấu do cầu thủ Mathias Olivera ghi phút 66 trong thế đã việt vị. Trọng tài Kevin Ortega điều hành trận đấu cũng rất kém, hỗn loạn và mất kiểm soát. Sau trận, việc vị trọng tài này không bắt tay với cầu thủ Christian Pulisic (đội Mỹ) cũng gây phẫn nộ. 

Copa America đang có nhiều thay đổi, khán giả đến xem rất đông, công tác tổ chức ngày càng tốt hơn. Nhưng công tác trọng tài cũng rất cần phải chuyên nghiệp và minh bạch hơn, thì giải đấu mới phát triển. Nếu không, giải đấu của bóng đá Nam Mỹ và CONCACAF sẽ không bao giờ bắt kịp EURO tại châu Âu", tờ Marca bày tỏ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.