Chuyên đề về Covid-19: Biến thể Omicron là gì, có thực sự nguy hiểm?

30/11/2021 08:30 GMT+7

Biến thể mới của Covid-19 đã được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đặt tên là biến thể Omicron và xếp vào danh sách biến thể đáng lo ngại. Sự xuất hiện của Omicron đã khiến số lượng các nước áp dụng quy định cấm đi lại đối với một số quốc gia ở vùng nam châu Phi ngày càng tăng. Vậy biến thể này là gì, có nguy hiểm hơn chủng Delta không?

Biến thể Omicron của Covid-19 được phát hiện lần đầu tiên tại Botswana vào ngày 11.11, đến nay biến thể đã có mặt ở khoảng 10 quốc gia như Nam Phi, Anh, Áo, Bỉ, Đức...

Điều này đã dẫn đến một số lo ngại, bao gồm câu hỏi liệu biến thể mới có lây lan nhanh hơn chủng Delta hay không, có dẫn đến nguy cơ tử vong cao hơn hay không và liệu các loại vắc xin hiện tại có còn đủ khả năng để bảo vệ con người trước Covid-19?

Báo Thanh Niên sẽ cập nhật những thông tin mới nhất về sự nguy hiểm của biến thể Omicron, kèm theo lời khuyên của chuyên gia về bệnh truyền nhiễm - Bác sĩ Trương Hữu Khanh, để giúp quý vị bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.