Covid-19 bùng phát trở lại ở nhiều nơi

09/07/2022 07:30 GMT+7

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết số ca Covid-19 mới ghi nhận trong 2 tuần qua trên thế giới đã tăng 30%.

Hiện các dòng phụ BA.4 và BA.5 của biến thể Omicron đang gây ra làn sóng lây nhiễm ở Mỹ và châu Âu. WHO cũng đang theo dõi biến thể BA.2.75, dòng phụ được phát hiện ở Ấn Độ trong thời gian gần đây.

Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại Macau

reuters

South China Morning Post dẫn lời ông Michael J.Ryan, Giám đốc Chương trình y tế khẩn cấp của WHO, cho hay châu Âu đang là tâm dịch và số ca nhiễm tại đây tăng do mọi người đi du lịch và tham gia sự kiện nhiều hơn. Dù làn sóng lây nhiễm mới chưa khiến số ca bệnh nặng và tử vong gia tăng, châu Âu vẫn đang rất cảnh giác. Reuters ngày 7.7 đưa tin Cơ quan Dược phẩm châu Âu sẵn sàng phê duyệt liều tăng cường nhắm vào các dòng phụ của Omicron vào mùa thu này.

Việc Nhật Bản hôm 6 và 7.7 liên tiếp ghi nhận hơn 40.000 ca bệnh mới, lần đầu tiên sau gần 2 tháng, đã gây báo động. Tuy vậy, Đài NHK dẫn lời Phó chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Kihara Seiji cho biết chính phủ chưa có ý định tái áp đặt các biện pháp hạn chế. Trong khi đó, các địa phương ở tỉnh An Huy và TP.Tây An thuộc tỉnh Thiểm Tây của Trung Quốc đang phong tỏa do dịch tái bùng phát. TP.Thượng Hải cũng yêu cầu xét nghiệm hàng loạt để kiểm soát ổ dịch mới.

Nhiều địa phương ở Úc cũng đối mặt làn sóng lây nhiễm do các biến thể mới gây ra. Để đối phó, Úc ngày 7.7 thông báo người từ 30 tuổi trở lên sẽ đủ điều kiện tiêm liều thứ 4 của vắc xin ngừa Covid-19 từ đầu tuần sau.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.