Covid-19: Diễn biến xấu ở Đông Nam Á, ca tử vong đầu tiên ở Đài Loan sau 8 tháng

Văn Khoa
Văn Khoa
30/01/2021 22:20 GMT+7

Bộ Y tế Malaysia hôm nay 30.1 ghi nhận thêm 5.728 ca nhiễm Covid-19 mới, vượt con số kỷ lục 5.725 của ngày 29.1, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên 209.661 ca.

Ngoài ra, Bộ Y tế Malaysia hôm nay còn ghi nhận thêm 13 ca Covid-19 tử vong, nâng tổng số người chết vì bệnh này lên 746, theo Reuters.
Tương tự, giới chức Indonesia hôm nay ghi nhận 14.518, đánh dấu số ca nhiễm mới/ngày cao kỷ lục và nâng tổng số ca nhiễm lên 1,06 triệu ca, theo Reuters.
Giới chức Indonesia cũng ghi nhận thêm 210 ca Covid-19 tử vong trong hôm nay, nâng tổng số ca tử vong lên 29.728. Indonesia hiện đứng đầu Đông Nam Á về số ca nhiễm Covid-19 lẫn số ca tử vong.

[VIDEO] WHO bắt đầu điều tra nguồn gốc Covid-19 ở Vũ Hán, "không đảm bảo sẽ có câu trả lời"

Cùng ngày, chính quyền Đài Loan ghi nhận ca tử vong Covid-19 đầu tiên kể từ tháng 5.2020, theo Reuters. Trưởng Cơ quan Y tế Đài Loan Trần Thời Trung cho hay bệnh nhân trong độ tuổi 80, nằm trong nhóm nhiễm liên quan một bệnh viện.
Trước đó, Đài Loan đã tiến hành các biện pháp kiểm soát Covid-19 sớm và hiệu quả, với phần lớn trong số 909 ca được xác nhận đến từ nước ngoài. Đợt bùng phát mới lây nhiễm cho 19 người kể từ đầu tháng này, tập trung tại một bệnh viện ở thành phố Đào Viên, phía bắc Đài Loan.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.