Covid-19: Kỷ lục buồn về số ca tử vong ở Nga

Khánh An
Khánh An
04/11/2021 16:26 GMT+7

Nga ghi nhận số ca tử vong trong ngày vì Covid-19 cao nhất kể từ đầu dịch, trong khi Đức có số ca nhiễm cao kỷ lục.

Người dân tiêm vắc xin Covid-19 ở Moscow, Nga

AFP

Hãng Reuters ngày 4.11 đưa tin Nga ghi nhận thêm 1.195 ca nhiễm Covid-19 trong vòng 24 giờ, trong bối cảnh làn sóng lây nhiễm gia tăng khiến cả nước áp dụng tuần nghỉ việc có lương để ở nhà phòng chống dịch.

Bên cạnh đó, Nga ghi nhận thêm 40.217 ca nhiễm, trong đó có 6.305 ca ở Moscow, nâng tổng số lên 8.673.860 ca nhiễm và 243.255 ca tử vong.

Các cửa hàng, trường học, nhà hàng ở Moscow hiện đóng cửa đến ngày 7.11. Thị trưởng Sergei Sobyanin cho biết tuần nghỉ việc có lương sẽ không gia hạn sau ngày 7.11.

Theo Đại học Johns Hopkins (Mỹ), Nga hiện có tỷ lệ tiêm vắc xin thấp, với chỉ 33% dân số đã tiêm đủ 2 mũi. Tổng thống Vladimir Putin đã bày tỏ sự bức xúc trước việc nhiều người chần chừ chưa tiêm vắc xin.

Cũng trong ngày 4.11, Đức ghi nhận thêm 33.949 ca nhiễm Covid-19, mức cao nhất kể từ đầu dịch và 2 ngày trước khi diễn ra cuộc họp của các quan chức y tế cấp bang.

Con số mới dường như một phần do ngày nghỉ lễ 1.11 tại nhiều nơi trên cả nước dẫn đến việc thu thập dữ liệu bị hoãn. Kỷ lục trước đó được ghi nhận tại Đức là 33.777 ca nhiễm vào ngày 18.12.2020.

Covid-19 đã cướp đi hơn 5 triệu mạng người trên toàn thế giới

Đức hiện ghi nhận 4.662.011 ca nhiễm Covid-19 với 96.623 ca tử vong. Cơ quan chức năng cho rằng nên tăng tốc tiêm mũi 3 cho người cao tuổi, nhóm dễ nhập viện khi nhiễm Covid-19. Hiện chỉ mới 6,7% người trên 60 tuổi tại Đức đã tiêm mũi 3, theo Viện Robert Koch.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.