Credit Suisse trước áp lực sáp nhập UBS

19/03/2023 08:20 GMT+7

Sau khi Ngân hàng Silicon Valley phá sản hồi tuần trước ở Mỹ, hiện đến lượt Credit Suisse, ngân hàng lớn thứ 2 ở Thụy Sĩ, đang đối mặt thời khắc quan trọng của sự tồn tại.

Giám đốc tài chính Dixit Joshi và đội ngũ của ông bắt đầu các cuộc họp vào cuối tuần nhằm phân tích những kịch bản chiến lược cho ngân hàng, theo Reuters. Trong khi đó, các nhà điều phối và giám sát hoạt động ngân hàng ở Thụy Sĩ đang khuyến khích viễn cảnh sáp nhập Credit Suisse và UBS, ngân hàng lớn nhất nước. 

Credit Suisse trước áp lực sáp nhập UBS - Ảnh 1.

Bên ngoài ngân hàng Credit Suisse ở Thụy Sĩ

REUTERS

Cổ phiếu Credit Suisse đã tăng 9% sau khi có tin 2 ngân hàng cân nhắc khả năng sáp nhập. Còn tờ Financial Times dẫn nguồn thạo tin tiết lộ UBS đang đàm phán để mua lại toàn bộ hoặc một phần Credit Suisse.

Theo một dấu hiệu mới nhất cho thấy khó khăn đang chồng chất đối với Credit Suisse, ít nhất 4 ngân hàng lớn, trong đó có Societe Generale và Deutsche Bank, áp đặt các mức giới hạn trong giao dịch có liên quan Credit Suisse hoặc chứng khoán của ngân hàng Thụy Sĩ. 

UBS, Credit Suisse đồng ý thỏa thuận 'sáp nhập gánh nợ'

"Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ đã tiến hành can thiệp nhằm làm dịu tình hình, nhưng hành động này cũng không nhất thiết có thể khôi phục lại lòng tin cho Credit Suisse, vì thế cần thảo luận thêm về các biện pháp sắp tới", Reuters dẫn lời bà Frederique Carrier, Giám đốc chiến lược đầu tư của RBC Wealth Management (Canada).

Những nỗ lực nhằm vực dậy Credit Suisse được tiến hành trong bối cảnh Ngân hàng Trung ương châu Âu và Tổng thống Mỹ Joe Biden tìm cách trấn an nhà đầu tư và những người gửi tiền rằng hệ thống ngân hàng toàn cầu vẫn an toàn. Hôm qua, Nhật Bản và Đức nhất trí hợp tác chặt chẽ trước những bất ổn tài chính ở các ngân hàng phương Tây, trong khi thận trọng theo dõi diễn biến của các thị trường và nền kinh tế toàn cầu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.