Cristiano Ronaldo vắng mặt bất thường, tuyển Bồ Đào Nha thiệt quân trước trận tứ kết

Giang Lao
Giang Lao
08/12/2022 07:55 GMT+7

Sau trận tuyển Bồ Đào Nha thắng Thụy Sĩ 6-1 ở vòng 16 đội World Cup 2022 , siêu sao Cristiano Ronaldo nằm trong danh sách cầu thủ dự bị phải tập nhẹ, nhưng anh vắng mặt bất thường theo tờ Marca .

Hiện chưa rõ sự vắng mặt của Cristiano Ronaldo có liên quan tới các sức ép từ sau trận đấu hay không, khi chị gái và bạn gái lâu năm Georgina Rodriguez đều lên tiếng trên mạng xã hội phản ứng việc anh bị HLV Fernando Santos bỏ rơi.

Cristiano Ronaldo và HLV Fernando Santos

AFP

Việc Cristiano Ronaldo ngồi dự bị ở trận gặp Thụy Sĩ là trận đầu tiên sau 31 trận siêu sao này liên tục được đá chính ở các giải đấu lớn kể từ năm 2008. Đó cũng là năm diễn ra EURO 2008 cho đến nay.

Vì vậy, sự kiện Cristiano Ronaldo bị bỏ rơi trong trận gặp Thụy Sĩ để đàn em Goncalo Ramos thế chỗ và rực sáng với cú hat-trick được xem là tâm điểm của báo chí Bồ Đào Nha. Trong đó, nhiều báo cũng rất bất ngờ việc HLV Fernando Santos có quyết định gây sốc với siêu sao này, nhưng nhiều báo khác cũng rất hài lòng với sự thay đổi đã lập tức mang lại sự tươi mới ở đội tuyển qua chiến thắng quá hoành tráng.

Trong khi đó, Cristiano Ronaldo vào sân từ ghế dự bị ở phút 71 thi đấu khoảng hơn 20 phút cuối trận (cùng thời gian bù giờ), và được xem không bị ảnh hưởng chấn thương hay sự khó chịu nào. Tuy nhiên, trong buổi tập sau trận đấu siêu sao này không có mặt cùng nhóm với các cầu thủ dự bị ở trận Thụy Sĩ gây nhiều bất ngờ và không rõ lý do.

Theo thông tin của tờ Marca, Cristiano Ronaldo đã từ chối ra sân tập với các cầu thủ dự bị, thay vào đó siêu sao này chỉ tập hồi phục trong phòng gym như những cầu thủ đã thi đấu chính trận gặp Thụy Sĩ. Vì vậy, điều này đã gây ngạc nhiên cho những cầu thủ còn lại, có thể gây không ít phản ứng từ nội bộ tuyển Bồ Đào Nha.

Cùng lúc với sự cố của Cristiano Ronaldo, tuyển Bồ Đào Nha xác nhận họ chính thức chia tay 2 hậu vệ Nuno Mendes và Danilo Pereira vì chấn thương. Hiện cả 2 ngôi sao này dự kiến quay lại CLB PSG sớm để tiếp tục quá trình điều trị chấn thương và hồi phục. Ở tứ kết World Cup 2022, tuyển Bồ Đào Nha gặp Ma Rốc lúc 22 giờ ngày 10.12 tới trên sân Al Thumama ở Doha.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.