Kết quả Croatia 2-1 Ma Rốc, World Cup 2022: Kinh nghiệm thắng hiện tượng

17/12/2022 21:00 GMT+7

Đội tuyển Croatia đã giành được hạng ba World Cup 2022 sau khi có trận thắng với những pha rượt đuổi tỷ số nghẹt thở trước 'hiện tượng' Ma Rốc.

Tường thuật trực tiếp
Croatia vs Ma Rốc

* NHẬN ĐỊNH TRƯỚC TRẬN ĐẤU

Trận đấu World Cup cuối cùng của Modric

Trước đây nhiều người cho rằng trận tranh hạng ba là trận đấu vô nghĩa, không cần thiết. Nhưng tiền đạo Kramaric của Croatia đã bác bỏ quan điểm này. “Các cầu thủ Ma Rốc sẽ chiến đấu hết sức mình vì nếu giành được huy chương tại World Cup, họ sẽ trở thành anh hùng bất tử ở đất nước của họ. Đó cũng là điều chúng tôi sẽ làm”, anh nói.

Tất nhiên, trong đội hình của Croatia đã có 8 “anh hùng bất tử” với ngôi á quân tại World Cup 2018, nhưng mọi ánh mắt vẫn hướng về Modric. Huyền thoại người Croatia đã thừa nhận giải đấu tại Qatar sẽ là buổi khiêu vũ cuối cùng của mình trên sân khấu lớn: “Tôi biết mình đã ở độ tuổi nhất định và đây là giải đấu cuối cùng của tôi trong màu áo tuyển Croatia”. Khả năng lớn Modric sẽ xuất trận vào đêm nay với mục tiêu “bất tử” thêm một lần nữa. Bên cạnh đó, ngoài sự vắng mặt của Stanisic vì chấn thương, HLV Dalic có thể sẽ có nhiều thay đổi để tạo cơ hội cho một số cầu thủ tích lũy thêm kinh nghiệm World Cup.

Trận vòng bảng, Ma Rốc và Croatia ngang tài ngang sức khi hòa nhau 0-0

AFP

“Bầy sư tử” sẽ gầm lên lần nữa ?

Với Ma Rốc, mặc dù thất bại trước Pháp ở bán kết là rất đau đớn nhưng “Bầy sư tử Atlas” vẫn được kỳ vọng sẽ có một màn trình diễn tốt vào đêm nay. Thật vậy, sau khi đã cầm hòa Croatia không bàn thắng để giành ngôi đầu bảng F, đội bóng của Hakimi tin rằng họ hoàn toàn có khả năng đánh bại đối thủ này trong cuộc tái ngộ tại Al Rayyan, dù đối thủ có nhiều hơn một ngày nghỉ. Đội bóng Bắc Phi luôn tỏ ra rất nguy hiểm trước những đối thủ sừng sỏ tại World Cup 2022 như Bỉ, Croatia, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha với một lối chơi được tổ chức tốt và không mặc cảm tự ti. Họ vào tới vòng bán kết mà chỉ để thủng lưới có 1 bàn - từ tình huống phản lưới nhà, tốt hơn cả Pháp, Argentina lẫn Croatia.

Do đó, đêm nay, khi các cầu thủ Ma Rốc chuẩn bị ra sân trong trận đấu cuối cùng của họ tại World Cup 2022, chắc chắn họ có thể tự hào về thành tích của mình. “Bầy sư tử Atlas” không chỉ vượt qua sự mong đợi mà cả đội bóng này và HLV Regragui của họ đã ghi tên mình vào lịch sử. Câu hỏi đặt ra là: Liệu “Bầy sư tử” có đủ sức để gầm lên một lần nữa vào đêm nay và nhận được tấm huy chương xứng đáng cho những nỗ lực của họ tại Qatar hay không? Theo siêu máy tính của Opta, Ma Rốc có 30,9% cơ hội giành chiến thắng so với 43,1% của Croatia. 26% là trường hợp 2 đội sẽ đưa nhau vào hiệp phụ hoặc thi đá luân lưu 11 m.

Thành tích đối đầu

2 đội chỉ gặp nhau 2 trận, tại giải giao hữu Hassan II Trophy năm 1996 hòa 2-2, sút luân lưu tuyển Croatia thắng 7-6 và ở vòng bảng Wolrd Cup 2022 hòa 0-0. (G.L)

Dự đoán

Tiền vệ Nghiêm Xuân Tú: “Ma Rốc sẽ thắng 2-1”

NVCC

“Dù Croatia có nhiều cầu thủ đẳng cấp và kinh nghiệm hơn, nhưng với tâm thế của người “thắng sẽ có tất cả, thua chẳng mất gì”, tuyển Ma Rốc sẽ chơi thanh thoát và quật khởi. Cả hai đều mong muốn chào tạm biệt World Cup 2022 bằng cách đẹp nhất có thể. Đội Ma Rốc sẽ tiếp tục tạo dấu ấn lịch sử bằng chiến thắng 2-1 trước thế hệ sẽ chia tay World Cup như Modric, Perisic”.

Tuyển thủ Nguyễn Thị Thanh Nhã: “Ông già” Modric sẽ giúp Croatia thắng 2-0”

VFF

“Tôi vô cùng ngưỡng mộ những gì mà “ông già” Modric, Perisic đã phô diễn ở sân chơi mà ai cũng nghĩ chỉ dành cho thanh niên. Sức cống hiến của họ thật phi thường và đem lại những bài học quý giá cho thế hệ đàn em. Họ sẽ tận hiến bằng sự tinh quái để đem đến một trận đấu bùng nổ. Tôi dự đoán những “ông già” này sẽ giúp Croatia thắng với tỷ số 2-0”.

Nhật Duy - Tiểu Bảo (ghi)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.