CSGT dùng xe chuyên dụng chở thịt trâu giúp tài xế vi phạm nồng độ cồn

02/02/2024 18:12 GMT+7

Do chiếc xe máy chở thịt trâu của tài xế vi phạm nồng độ cồn sẽ bị tạm giữ 7 ngày nên cán bộ Đội CSGT số 10 đã dùng xe ô tô chuyên dụng chở hàng đến nơi bán giúp người vi phạm.

Nhằm tăng cường xử lý người vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, chiều 2.2, tổ công tác thuộc Đội CSGT số 10, Phòng CSGT Công an TP.Hà Nội lập chốt kiểm tra tại khu vực ngã 3 đường Ba La - Quang Trung (Q.Hà Đông, Hà Nội).

CSGT dùng xe chuyên dụng chở thịt trâu giúp tài xế vi phạm nồng độ cồn- Ảnh 1.

Tổ công tác kiểm tra tại ngã 3 đường Ba La - Quang Trung

ĐÌNH HUY

Theo ghi nhận của Thanh Niên, chỉ trong khoảng hơn 1 giờ, tổ công tác đã kiểm tra hàng chục phương tiện tham gia giao thông và phát hiện 3 tài xế xe máy vi phạm nồng độ cồn.

Khoảng 13 giờ 30, tổ công tác dừng xe, kiểm tra tài xế H.V.C (trú H.Chương Mỹ, Hà Nội) đi xe máy biển số 30K1-31xx thì phát hiện người này vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,056 mg/lít khí thở. Đối với mức vi phạm này, tài xế có thể bị phạt từ 2 - 3 triệu đồng, tạm giữ xe 7 ngày.

Chia sẻ với phóng viên, anh K. khẳng định trưa và sáng nay không sử dụng rượu, bia nhưng tối qua 1.2 có uống rượu tất niên cùng anh em trong xóm. "Tôi không nghĩ trong người còn nồng độ cồn nên mới đi xe máy, từ lần sau tôi sẽ rút kinh nghiệm", anh K. nói.

CSGT dùng xe chuyên dụng chở thịt trâu giúp tài xế vi phạm nồng độ cồn- Ảnh 2.

Tài xế vi phạm nồng độ cồn bị lực lượng chức năng phát hiện

ĐÌNH HUY

Ít phút sau, tổ công tác dừng xe để kiểm tra tài xế Đ.V.T (trú H.Chương Mỹ) đang chở thịt trâu thì phát hiện người này vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,077 mg/lít khí thở. Đối với mức vi phạm này, tài xế T. cũng bị phạt từ 2 - 3 triệu đồng, tạm giữ xe 7 ngày.

Trình bày trước tổ công tác, anh T. khẳng định cả ngày hôm nay anh cùng vợ chở thịt trâu đi bán nên không sử dụng rượu, buổi trưa chỉ uống 1 lon nước ngọt. Tuy nhiên, anh T. thừa nhận tối qua có uống khoảng 5 chén rượu nên khả năng trong người vẫn còn nồng độ cồn.

Anh T. cho hay sẽ chấp nhận bị phạt vì vi phạm nồng độ cồn, nhưng xin tổ công tác cho chở thịt trâu đến nơi bán là khu vực gần nghĩa trang đường Lê Trọng Tấn (Q.Hà Đông), cách chốt kiểm tra khoảng 3 - 4 km, rồi quay lại chịu phạt.

Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật, phương tiện của tài xế vi phạm sẽ bị niêm phong, tạm giữ 7 ngày nên tổ công tác đã dùng xe ô tô chuyên dụng chở thịt trâu giúp anh T.

CSGT dùng xe chuyên dụng chở thịt trâu giúp tài xế vi phạm nồng độ cồn- Ảnh 3.

Tổ công tác kiểm tra nồng độ cồn đối với tài xế Đ.V.T

ĐÌNH HUY

CSGT dùng xe chuyên dụng chở thịt trâu giúp tài xế vi phạm nồng độ cồn- Ảnh 4.

Tài xế Đ.V.T được xác định vi phạm nồng độ cồn 0,077 mg/lít khí thở

ĐÌNH HUY

CSGT dùng xe chuyên dụng chở thịt trâu giúp tài xế vi phạm nồng độ cồn- Ảnh 5.
CSGT dùng xe chuyên dụng chở thịt trâu giúp tài xế vi phạm nồng độ cồn- Ảnh 6.

Tài xế T. ký biên bản nộp phạt và niêm phong

ĐÌNH HUY

CSGT dùng xe chuyên dụng chở thịt trâu giúp tài xế vi phạm nồng độ cồn- Ảnh 7.
CSGT dùng xe chuyên dụng chở thịt trâu giúp tài xế vi phạm nồng độ cồn- Ảnh 8.
CSGT dùng xe chuyên dụng chở thịt trâu giúp tài xế vi phạm nồng độ cồn- Ảnh 9.

CSGT giúp người vi phạm chuyển thịt trâu

ĐÌNH HUY

CSGT dùng xe chuyên dụng chở thịt trâu giúp tài xế vi phạm nồng độ cồn- Ảnh 10.
CSGT dùng xe chuyên dụng chở thịt trâu giúp tài xế vi phạm nồng độ cồn- Ảnh 11.

Xe máy của anh T. được niêm phong

ĐÌNH HUY


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.