CSGT phát nước suối cho người dân qua cầu Rạch Miễu về quê đón tết

Bắc Bình
Bắc Bình
07/02/2024 16:16 GMT+7

Lực lượng CSGT tổ chức phát nước suối, khăn lạnh cho người dân chờ qua cầu Rạch Miễu để về quê đón tết.

Từ sáng sớm 7.2 (28 Tết Nguyên đán Giáp Thìn), lực lượng CSGT Công an tỉnh Bến Tre tổ chức phát nước suối, khăn lạnh cho người dân đi xe máy về quê đón tết qua tuyến QL60, khu vực cầu Rạch Miễu (bắc qua sông Tiền, nối Tiền Giang với Bến Tre).

CSGT Bến Tre phát nước suối cho người dân qua cầu Rạch Miễu về quê đón tết- Ảnh 1.

CSGT Bến Tre phát nước suối, khăn lạnh cho người dân đi qua khu vực cầu Rạch Miễu

B.B

PV Thanh Niên ghi nhận, tại khu vực cầu Rạch Miễu, cán bộ, chiến sĩ CSGT và đoàn viên, thanh niên tổ chức phát nước suối, khăn lạnh miễn phí, hỗ trợ người dân về quê đón tết.

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Bến Tre, hoạt động tiếp sức này được thực hiện trong nhiều năm qua.

Lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Bến Tre cho biết, đơn vị luôn đảm bảo quân số ứng trực 24/24 trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn để phân luồng, điều tiết giao thông nhằm hạn chế tối đa ùn tắc tại khu vực cầu Rạch Miễu.

CSGT Bến Tre phát nước suối cho người dân qua cầu Rạch Miễu về quê đón tết- Ảnh 2.

Các dịp lễ tết, việc di chuyển khu vực cầu Rạch Miễu gặp khó khăn

B.B

Cùng thời gian, Phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp với đoàn viên, thanh niên tại cơ sở phát nước suối, khăn lạnh ở nhiều điểm trên QL1 đoạn qua tỉnh này.

Từ ngày 30.1 (20 Tết Nguyên đán Giáp Thìn) đến nay, lượng phương tiện đổ về khu vực cầu Rạch Miễu rất cao, vượt gần 5 lần so với công suất thiết kế (6.000 phương tiện/ngày đêm qua cầu).

Lực lượng CSGT 2 tỉnh Tiền Giang và Bến Tre phối hợp điều tiết, phân luồng giao thông nên thời gian các phương tiện chờ qua cầu Rạch Miễu chỉ mất nhiều nhất khoảng 30 phút. Trong dịp tết các năm trước, có lúc các phương tiện mất đến 4 - 5 giờ mới đi qua được cầu Rạch Miễu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.