Người về quê nghỉ lễ bất ngờ khi CSGT gọi lại tặng mũ bảo hiểm, nước suối

28/04/2023 20:00 GMT+7

Chiều 28.4, nhiều người chạy xe máy từ TP.HCM về quê ở các tỉnh thành miền Tây để nghỉ lễ 30.4 - 1.5, tỏ bất ngờ, xúc động khi được các chiến sĩ CSGT tặng nước suối, mũ bảo hiểm.

Bất ngờ vì CSGT gọi vào tặng quà chứ không phải bị phạt

Chiều 28.4, Phòng CSGT đường bộ, đường sắt (PC08) Công an TP.HCM phối hợp lực lượng chức năng H.Bình Chánh cùng các đơn vị liên quan, tổ chức phát nước suối, tặng mũ bảo hiểm, tuyên truyền luật Giao thông đường bộ cho người đi đường về quê các tỉnh thành miền Tây nghỉ lễ 30.4 - 1.5.

Người đi đường bất ngờ vì được CSGT gọi vào tặng mũ bảo hiểm, nước suối - Ảnh 1.

CSGT tặng nước suối cho người chạy xe máy về miền Tây nghỉ lễ

TRẦN KHA

Các chiến sĩ thuộc Trạm CSGT Tân Túc cùng các cán bộ Đoàn H.Bình Chánh tặng nước suối cho người lưu thông trên QL1 đoạn qua xã Bình Chánh. Nhiều người dân đội mũ bảo hiểm không đảm bảo an toàn, được CGST tặng mũ bảo hiểm mới.

Bên cạnh đó, các chiến sĩ còn tuyên truyền về luật Giao thông đường bộ, nhắc nhở người đi đường tuân thủ, đảm bảo an toàn cho bản thân và những người xung quanh.

Người đi đường bất ngờ vì được CSGT gọi vào tặng mũ bảo hiểm, nước suối - Ảnh 2.

CSGT tuyên truyền luật Giao thông đường bộ cho người đi đường

TRẦN KHA

Nhận nước suối, mũ bảo hiểm từ các chiến sĩ CSGT, nhiều người bày tỏ bất ngờ, xúc động. "Tôi đang trên đường về quê Sóc Trăng nghỉ lễ. Đường xa, trời nắng nóng, được các anh tặng nước suối thế này rất vui", chị Ngân, quê Sóc Trăng chia sẻ.

Một phụ nữ chở theo con nhỏ được cán bộ CSGT ra hiệu dừng xe, hướng dẫn đi vào lề đường, để tuyên truyền luật Giao thông đường bộ, tặng người này mũ bảo hiểm mới.

Người đi đường bất ngờ vì được CSGT gọi vào tặng mũ bảo hiểm, nước suối - Ảnh 3.

Anh Phạm Việt Nhân cảm ơn chiến sĩ CSGT khi được tặng mũ bảo hiểm

TRẦN KHA

Chị Châu Thị Phượng, 29 tuổi, quê Long An cho biết: "Các anh CSGT nói tôi đội mũ bảo hiểm không đúng quy định. Mũ của tôi không có lớp bảo vệ nên không an toàn. Thấy CSGT gọi vào, tôi run lắm, sợ bị phạt. Nhưng không ngờ được mấy anh tặng mũ bảo hiểm mới với nước suối, tôi rất vui".

Cùng thời điểm, lực lượng chức năng tổ chức hút đinh trên QL1 cửa ngõ phía tây TP.HCM, đoạn qua địa bàn H.Bình Chánh để người dân về quê nghỉ lễ an toàn.

Người đi đường bất ngờ vì được CSGT gọi vào tặng mũ bảo hiểm, nước suối - Ảnh 4.

Xe hút đinh dọc tuyến QL1 đoạn qua địa bàn H.Bình Chánh

TRẦN KHA

Chiều cùng ngày, lượng phương tiện qua địa bàn H.Bình Chánh về các tỉnh thành miền Tây tăng lên. Lực lượng CSGT túc trực tại các ngã tư, giao lộ để điều tiết phân luồng giao thông, phòng tránh xảy ra tình trạng ùn tắc, kẹt xe.

Trong khi đó, theo đại diện Bến xe miền Tây, lượng hành khách đi về các tỉnh thành miền Tây dịp lễ Giỗ tổ Hùng Vương và lễ 30.4 - 1.5 dự báo cao nhất vào ngày 29.4. Lượng hành khách xuất bến có thể đạt từ 55.000 đến 58.000 khách/ngày, dự báo lượng xe tăng hơn 30% và hành khách tăng hơn 40% so với cùng kỳ năm 2022; lượng xe tăng hơn 70% và hành khách tăng hơn 140% so với ngày thường.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.