CSGT TP.HCM tăng cường xử phạt xe quá tải

05/07/2017 14:50 GMT+7

Ngày 5.7, PV Thanh Niên theo chân đội CSGT Bình Triệu, thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67, Công an TP.HCM), ghi nhận công tác tăng cường tuần tra, xử phạt xe chở quá tải trên QL1A, đoạn qua địa bàn Q.12.

Khoảng 8 giờ 30 cùng ngày (5.7), hàng chục cán bộ chiến sĩ CSGT tuần tra dọc tuyến QL1A, tập trung kiểm tra, xử lý các xe quá tải. Tổ công tác sau đó lập chốt tại trạm cân Trường An (P.An Phú Đông, Q.12).
Khoảng 9 giờ, chiếc xe tải mang BS 51C - 016.52 bị CSGT ra hiệu lệnh dừng xe vì có nhiều dấu hiệu chở quá trọng tải. Sau khi cân, chiếc xe này chở quá tải trọng trên 150% so với quy định.
Tài xế Nguyễn Thạch (22 tuổi, quê tỉnh Bình Dương) cho biết xe chở vỏ bình gas cho công ty. “Tôi biết chở quá tải sẽ bị phạt rất nặng nhưng làm việc trong công ty, hàng chở nhiều hay ít thì mình cũng phải chạy chứ đâu thể nào từ chối...”, tài xế nói.
Sau đó, CSGT tiếp tục phát hiện xe tải BS 60M - 8988 có dấu hiệu chở quá tải. Kết quả cân cho thấy xe 60M - 8988 vượt quá tải trọng cho phép 130%.
Tổ công tác lập chốt ở trạm cân Trường An (P.An Phú Đông, Q.12) để phát hiện, kiểm tra, xử lý xe quá tải lưu thông trên đường Ảnh: Trác Rin
Trung tá Phan Minh Phước, Phó đội trưởng đội CSGT Rạch Chiếc làm việc với một tài xế xe tải. Ảnh: Trác Rin
CSGT điều tiết giao thông trong lúc làm nhiệm vụ. Ảnh: Trác Rin
Trao đổi với PV Thanh Niên, thiếu tá Nguyễn Đoàn Phúc, Phó đội trưởng Đội CSGT Bình Triệu, nói: “Trong 6 tháng đầu năm, chúng tôi đã xử lý hơn 300 trường hợp xe chở quá tải trên địa bàn. Vấn đề xe chở quá tải, quá khổ lưu thông trên đường đã làm nhiều đoạn đường bị xuống cấp. Khó khăn là khi biết tin tổ tuần tra đi xử lý, các tài xế thường cho xe vào đậu ở các bãi xe để né tránh, sau đó lại tiếp tục chở quá tải lưu thông trên đường”.
Trước đó, ngày 28.6, PV Thanh Niên cũng theo chân đội CSGT Rạch Chiếc (thuộc PC67, Công an TP.HCM) ghi nhận công tác kiểm tra, xử lý xe quá khổ, quá tải trên địa bàn Q.Thủ Đức.
CSGT tiến hành lập biên bản, xử lý các trường hợp xe quá tải. Ảnh: Trác Rin
Dừng xe để kiểm tra các xe có dấu hiệu chở quá tải Ảnh: Trác Rin
Yêu cầu tài xế xuống xe, hợp tác với tổ công tác. Ảnh: Trác Rin
Trao đổi với PV Thanh Niên, trung tá Phan Minh Phước, Phó đội trưởng đội CSGT Rạch Chiếc, cho biết: “Khi bị tổ tuần tra yêu cầu kiểm tra xử lý, tài xế thường ngồi trên xe điện thoại cầu cứu. Có trường hợp tài xế xuống xe liền bỏ đi nơi khác, mất rất nhiều thời gian. Ngoài ra, khi biết tin có tổ CSGT chốt chặn kiểm tra, nhiều tài xế cho xe tấp vào lề đường nên thường xuyên gây ra tình trạng kẹt xe kéo dài, buộc chúng tôi phải ngưng xử lý để tiến hành điều tiết giao thông”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.