CSGT xử phạt nam thanh niên cưỡi ngựa gây xôn xao đường phố ở TP.HCM

15/02/2023 11:08 GMT+7

Nam thanh niên cưỡi ngựa gây xôn xao đường phố hôm qua (14.2) vừa bị CSGT TP.HCM lập biên bản xử phạt và tạm giữ con ngựa, yêu cầu người này phải có xe để đưa con ngựa về.

Hôm qua 14.2, hình ảnh nam thanh niên cưỡi ngựa đi trên đường phố trung tâm TP.HCM được chia sẻ trên nhiều trang mạng xã hội. Các bài đăng nhận hàng ngàn lượt tương tác gây xôn xao, tranh luận.

"Kị sĩ" cưỡi ngựa trên đường phố TP.HCM bị phạt, tạm giữ con ngựa

Sáng 15.2, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08, Công an TP.HCM) cho biết vừa lập biên bản xử phạt nam thanh niên này vì 2 lỗi vi phạm.

Theo đó, lúc 18 giờ 20 phút ngày 14.2 tại giao lộ Hai Bà Trưng - Nguyễn Đình Chiểu, tổ tuần tra kiểm soát của Đội Tuần tra dẫn đoàn (thuộc PC08) đã phát hiện một nam thanh niên cưỡi ngựa chạy trên đường Hai Bà Trưng.

CSGT xử phạt nam thanh niên cưỡi ngựa gây xôn xao trung tâm TP.HCM - Ảnh 1.

CSGT lập biên bản nam thanh niên cưỡi ngựa ở đường phố trung tâm TP.HCM

V.P

Xem nhanh 20h ngày 15.2: 'Kỵ sĩ' cưỡi ngựa trên phố bị phạt | Lạ lùng chuyện con trăn khổng lồ

Tại thời điểm xảy ra sự việc là giờ cao điểm, lưu lượng phương tiện di chuyển trên đường Hai Bà Trưng đông, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn cho người tham gia giao thông khi lưu thông qua khu vực này.

CSGT đã ra hiệu lệnh yêu cầu nam thanh niên cưỡi ngựa nhanh chóng dừng lại và cho ngựa di chuyển lên lề đường. Theo CSGT, Điều 34 Luật Giao thông đường bộ năm 2008 có quy định:

- Người dẫn dắt súc vật đi trên đường bộ phải cho súc vật đi sát mép đường và bảo đảm vệ sinh trên đường; trường hợp cần cho súc vật đi ngang qua đường thì phải quan sát và chỉ được đi qua đường khi có đủ điều kiện an toàn.

- Không được dẫn dắt súc vật đi vào phần đường dành cho xe cơ giới.

Căn cứ theo quy định tại Nghị định số 100/2019/NĐ-CP, CSGT đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính không lập biên bản đối với nam thanh niên cưỡi ngựa tên Dư Nguyễn Thành N. (23 tuổi) vì dẫn dắt súc vật đi vào phần đường của xe cơ giới và dẫn dắt súc vật không đủ dụng cụ đựng chất thải của súc vật.

Cụ thể, mỗi lỗi vi phạm bị phạt tiền từ 60.000 - 100.000 đồng. Đồng thời, CSGT cũng giữ con ngựa lại và yêu cầu anh N. phải có phương tiện để đưa con ngựa về, không được tiếp tục cưỡi ngựa di chuyển vào phần đường của xe cơ giới.

Qua những lời giải thích, tuyên truyền của CSGT, anh N. đã nhận thức được hành vi vi phạm của mình có thể dẫn đến mất an toàn cho những người tham gia giao thông khác và hứa sẽ không tái phạm.

Xem nhanh 12h: Nỗi đau tai nạn ở Quảng Nam thêm dài | Bộ đội tìm ra vị trí 3 nạn nhân động đất

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.