Cư dân tòa nhà Discovery Complex căng băng rôn kêu cứu vì khói dầu máy phát điện

04/04/2020 12:19 GMT+7

Giữa lúc dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, tòa nhà Discovery Complex ở 302 Cầu Giấy (phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt điện, chủ đầu tư phải nổ máy phát, khiến cư dân kêu cứu vì bị ngạt khói dầu.

Nhiều ngày qua, cư dân tòa nhà Discovery Complex ở quận Cầu Giấy (Hà Nội) phải sống trong cảnh khói dầu máy phát điện bốc lên suốt ngày, gây mùi hôi, khét khó chịu.
Theo tìm hiểu, chủ đầu tư tòa nhà Discovery Complex là Công ty CP Đầu tư thương mại dịch vụ Cầu Giấy, thành viên của Công ty CP Đầu tư Xây dựng Phát triển thương mại Kinh Đô (Kinh Đô TCI Group). Ông Trần Đức Minh, Chủ tịch Kinh đô TCI Group, còn là chủ đầu tư của Dự án Tower 93 Lò Đúc, Dự án 8B Lê Trực, Dự án Capital Garden ở ngõ 102 Trường Chinh, Hà Nội.
Anh Nguyễn Văn Thành, 39 tuổi, một cư dân cho biết, mọi người đang ở nhà để tránh dịch Covid-19 thì tòa nhà bị cắt điện, do chưa được nghiệm thu hệ thống phòng cháy chữa cháy.
Sau khi kêu cứu, khối căn hộ được cấp điện trở lại, còn khối văn phòng, trung tâm thương mại trong tòa nhà vẫn bị cắt điện, khiến chủ đầu tư phải chạy máy phát điện dùng dầu.

Nhân viên vệ sinh rải cát để dọn vệ sinh sau sự cố tràn dầu

Ảnh CTV

“Máy phát điện công suất lớn đặt ở tầng 8 tòa nhà chung cư, khi vận hành là nhả khỏi đen mù mịt, phát ra tiếng nổ ầm ĩ rất khó chịu. Đáng nói việc vận hành máy phát điện còn xảy ra sự cố tràn dầu từ hầm B1 xuống hầm B2 là nơi để xe, rất nguy hiểm, có thể cháy giống vụ cháy chung cư Carina ở quận 2, TP.HCM năm 2018, nhất là hệ thống phòng cháy chữa cháy của tòa nhà chưa được chứng nhận an toàn”, anh Thành lo lắng.
Chị Nguyễn Thị Thảo, sinh sống ở tầng 9 tòa nhà, cho biết do ở ngay trên tầng đặt máy phát điện, nên từ 10.3 đến nay gia đình liên tục phải đóng cửa vì mùi khét, hôi và tiếng ồn từ máy phát điện.
Nhiều cư dân chung cư này đã đeo khẩu trang, mang đồ bảo hộ và căng băng rôn phía trước tòa nhà để phản đối tình trạng này. Một số cư dân còn cho biết, do hệ thống phòng cháy chữa cháy của tòa nhà chưa được nghiệm thu chứng nhận an toàn, khiến việc cấp sổ đỏ cho các chủ sở hữu căn hộ cũng bị ảnh hưởng, cư dân đã nhiều lần kiến nghị nhưng chưa được giải quyết.

Dầu đựng trong các thùng để trong tòa nhà, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ 

Ảnh CTV

Theo cơ quan chức năng quận Cầu Giấy, vụ tràn dầu chạy máy phát điện tại hầm B1 và B2 đã được lập biên bản xử lý từ ngày 1.4 sau khi có cư dân thông báo.
Theo đó, trong quá trình thi công đường ống cấp dầu cho bể dự phòng máy phát điện trên tầng 8, Công ty CP Tập đoàn Telin là nhà thầu đã để 1 thùng dầu bị vỡ, khiến dầu tràn từ tầng B1 xuống khu vực để xe máy, ô tô tại hầm B2.
Trước đó, ngày 25.3, UBND quận Cầu Giấy đã mời các bên liên quan họp, kết luận tầng 9 tòa nhà có mùi dầu máy, khói từ máy phát điện thoát trực tiếp ra môi trường. Quận Cầu Giấy đã yêu cầu dừng vận hành máy phát điện, nhưng chủ đầu tư chưa khắc phục.
Ngày 4.4, một đại diện chủ đầu tư tòa nhà Discovery Complex xác nhận các sự việc kể trên, đồng thời cho biết đang tìm phương án giải quyết việc phải chạy máy phát điện, tránh ảnh hưởng đến cư dân.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.