Cư dân trong những ngôi nhà 'chuồng cọp' ở TP.HCM: 'Có chuyện là không chạy đâu được'

Cư dân trong những ngôi nhà 'chuồng cọp' ở TP.HCM: 'Có chuyện là không chạy đâu được'

31/05/2024 11:45 GMT+7

Sau những vụ cháy nghiêm trọng gần đây xảy ra tại các căn nhà được xây theo kiểu ‘chuồng cọp’, nhiều hộ dân sống trong những căn nhà không lối thoát hiểm tại TP.HCM thêm phần lo sợ mỗi khi có cháy nổ xảy ra.

Không chỉ gần đây, nhiều năm qua đã có nhiều vụ cháy xảy ra tại những căn nhà được xây và gia cố theo kiểu ‘chuồng cọp’ như thế này. Đã có những vụ hỏa hoạn để lại hậu quả thảm khốc.

Và ở TP.HCM, không khó để bắt gặp những căn nhà được quây kín như chuồng cọp thế này, thậm chí là không có lối thoát hiểm.

Cư dân trong những ngôi nhà 'chuồng cọp' ở TP.HCM: 'Có chuyện là không chạy đâu được'- Ảnh 1.

Tại cư xá Thanh Đa, quận Bình Thạnh, TP.HCM, không khó để thấy nhiều căn hộ rào kín khung sắt ngay phía ngoài ban công.

S.A

Phía trên lầu tại cư xá Thanh Đa là những căn nhà được bao kín bởi khung sắt, không lối thoát, một vài căn nhà khác thì lại để một ổ cửa nhỏ làm lối thoát hiểm.

Khi được hỏi về mục đích của việc rào kín nhà lại thì người dân tại cư xá này cho hay, một phần là để chống trộm, phần khác để trẻ em không té ngã, đồng thời họ tận dụng ban công để thêm diện tích sử dụng, phơi quần áo.

Cư dân trong những ngôi nhà 'chuồng cọp' ở TP.HCM: 'Có chuyện là không chạy đâu được'- Ảnh 2.

Nhiều hộ gia đình tận dụng diện tích ban công để phơi thêm quần áo.

S.A

Cư dân trong những ngôi nhà 'chuồng cọp' ở TP.HCM: 'Có chuyện là không chạy đâu được'- Ảnh 3.

Một số nhà rào kín theo kiểu 'chuồng cọp' đã mở một ô cửa sổ nhỏ để làm lối thoát hiểm.

S.A

Còn với chung cư Ngô Tất Tố, thuộc quận Bình Thạnh, TP.HCM, không khó để bắt gặp hình ảnh các căn hộ được bao kín bởi khung sắt. Từ tầng cao cho đến tầng thấp, các căn hộ này đều kín bưng không lối thoát.

Cư dân trong những ngôi nhà 'chuồng cọp' ở TP.HCM: 'Có chuyện là không chạy đâu được'- Ảnh 4.

Chung cư Ngô Tất Tố với hàng hoạt căn hộ đều rào kín ban công.

S.A

Trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, bà Đào Thúy Vân, Phó chủ tịch UBND P.27 (quận Bình Thạnh) cho biết, đơn vị đã phối hợp với công an phường, cảnh sát PCCC đến từng hộ dân ở cư xá Thanh Đa vận động mở lối thoát hiểm.

Theo đại diện Phòng Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ TP.HCM (tức PC07), quy định về PCCC và Luật Xây dựng quy định rõ, không ai được phép sử dụng ban công, lô gia (logia) làm những rào chắn kiểu chuồng cọp. Những biển hiệu quảng cáo cũng không được che chắn ở ban công, lô gia (logia) bởi đây là vị trí thuận lợi cho việc thoát nạn khẩn cấp, cũng như phương tiện chữa cháy cứu nạn cứu hộ có thể tiếp cận vị trí này để thực hiện công tác chữa cháy.

Việc rào chắn ban công, lô gia hiện nay, phía lực lượng cảnh sát PCCC có nhiều chiến dịch, tuyên truyền vận động hướng dẫn mọi người thực hiện tháo dỡ các chuồng cọp này. Giả sử không tháo được thì vận động người dân ở các vị trí đó trổ các lỗ cửa để khi thuận lợi có thể ra vào ban công lô gia này trong các trường hợp khẩn cấp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.