Cử tạ Việt Nam xuất hiện nhân tố bí ẩn dễ bùng nổ ở SEA Games 31

05/05/2022 17:01 GMT+7

Cử tạ Việt Nam dự báo sẽ phải cạnh tranh khốc liệt với các đối thủ và không dễ để bảo vệ thành tích 4 HCV đạt được ở SEA Games 2019 .

Quá trình chuẩn bị cho tuyển cử tạ Việt Nam chịu ảnh hưởng không nhỏ của dịch bệnh Covid-19. Phong độ không tốt của đương kim vô địch hạng cân 45 kg nữ Vương Thị Huyền khiến cô mất suất tham dự SEA Games vào tay Khổng Thị Mỹ Phượng. Đương kim á quân hạng cân 61 kg Thạch Kim Tuấn cũng phải nhường suất cho Nguyễn Ngọc Trung.

Lại Gia Thành hứa hẹn bảo vệ thành công HCV SEA Games hạng cân 55kg nam

KHẢ HÒA

Thêm âu lo cho tuyển cử tạ khi chấn thương đang đeo bám nhà đương kim vô địch hạng cân 59 kg nữ Hoàng Thị Duyên. Vì thế cô khó có được phong độ tốt nhất. Trong khi đó Phạm Thị Hồng Thanh sẽ gặp sự cạnh tranh gay gắt của kình địch Elreen Ando ở hạng cân 64 kg nữ.

Hoàng Thị Duyên chưa có thể trạng tốt nhất vì chấn thương gối

ĐỘC LẬP

Tổng thư ký Liên đoàn cử tạ Việt Nam Đỗ Đình Kháng cho biết việc Thái Lan, Malaysia trở lại sau án phạt doping cũng tạo nên sức ép cạnh tranh lớn với các VĐV Việt Nam. “Sẽ là kỳ SEA Games khó khăn cho cử tạ Việt Nam. Có thể an tâm ở khả năng bảo vệ HCV của Lại Gia Thành ở hạng cân 55 kg nam, các nội dung còn lại các đối thủ đều một chín một mười với VĐV Việt Nam”, ông Đỗ Đình Kháng cho biết.

Nguyễn Minh Quang là nhân tố hứa hẹn bùng nổ

THANH TÙNG

Nguyễn Minh Quang được kỳ vọng ở hạng cân 89 kg

THANH TÙNG

Một nhân tố mới của cử tạ Việt Nam có thể tạo đột phá là Nguyễn Minh Quang ở hạng cân trên 89 kg. “Ở hạng cân này theo tìm hiểu của tôi chỉ có 1 đối thủ Thái Lan là đáng ngại nhưng Minh Quang hoàn toàn có thể tranh chấp HCV với đối thủ này”, ông Đỗ Đình Kháng bày tỏ. Nguyễn Minh Quang là đô cử TP.HCM không xa lạ ở đấu trường trong nước nhưng lần đầu được kỳ vọng ở SEA Games khi hạng cân của anh được đưa vào tranh tài. Vì thế anh được ví như nhân tố bí ẩn của cử tạ Việt Nam ở SEA Games 31.

Môn cử tạ ở SEA Games 31 tranh tài từ ngày 19.5 đến 22.5 tại Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao Hà Nội với 14 bộ huy chương (7 nam). Các hạng cân tranh tài gồm 45 kg, 49 kg, 55kg, 59kg, 64kg, 71kg, trên 71 kg của nữ và 55kg, 61kg, 67kg, 73kg, 81kg, 89kg và trên 89kg của nam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.