Cử tri Mỹ đi bỏ phiếu quyết định tương lai

09/11/2022 06:30 GMT+7

Cử tri Mỹ ngày 8.11 đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử giữa kỳ mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, có thể định hình tương lai nước này trong 2 năm tới.

Đến 10 giờ ngày 8.11 (giờ miền đông, tức 22 giờ theo giờ VN), các điểm bầu cử trên toàn nước Mỹ đã mở cửa để cử tri đi bỏ phiếu trực tiếp, bầu lại toàn bộ 435 ghế hạ nghị sĩ (nhiệm kỳ 2 năm) và 35/100 ghế thượng nghị sĩ (nhiệm kỳ 6 năm) trong quốc hội. 36 thống đốc bang cùng nhiều thị trưởng thành phố cũng sẽ được bầu trong đợt này.

Cử tri đi bỏ phiếu ở bang Pennsylvania ngày 8.11

Reuters

Dự kiến lập kỷ lục

Đây là cuộc bầu cử sẽ định hình tương lai của nước Mỹ trong 2 năm tới qua việc quyết định liệu đảng Dân chủ có tiếp tục chiếm ưu thế trong nhánh lập pháp hay sẽ đánh mất ghế vào tay đảng Cộng hòa. Một quốc hội lưỡng viện do đảng Cộng hòa nắm giữ đa số có thể gây khó khăn lớn, thậm chí chặn quyết sách của Tổng thống Joe Biden trong nửa sau nhiệm kỳ.

Theo AP, đến đầu ngày 8.11, gần 44,5 triệu người Mỹ đã bỏ phiếu sớm. Dự án Bầu cử Mỹ của Đại học Florida ước tính, trong số này có 42,8% cử tri ủng hộ đảng Dân chủ và 34% cử tri ủng hộ đảng Cộng hòa. Với gần 240 triệu người đủ điều kiện bỏ phiếu, nhiều hãng thông tấn, trung tâm nghiên cứu nhận định số người đi bầu năm nay nhiều khả năng vượt kỷ lục 49% được thiết lập trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2018. Theo phân tích, xu hướng này do nhiều bang thay đổi quy định bầu cử như cho phép trực tiếp bỏ phiếu sớm vào cuối tuần hoặc tăng thời hạn nhận phiếu bầu qua thư.

Cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh lạm phát ở Mỹ chạm mức cao nhất trong 40 năm qua. Kết quả khảo sát Trung tâm nghiên cứu Pew thực hiện hồi tháng 10 cho thấy 79% người được hỏi sẽ ưu tiên cân nhắc vấn đề kinh tế trước khi quyết định bỏ phiếu cho một ứng viên. Tương lai nền dân chủ, giáo dục, y tế, chính sách năng lượng, tội phạm, chính sách súng đạn, quyền phá thai cũng là các vấn đề được cử tri Mỹ quan tâm.

Khi nào có kết quả ?

Theo Fox News, phần lớn các bang sẽ đóng điểm bỏ phiếu vào 20 giờ ngày 8.11 (giờ địa phương). Các bang Indiana và Kentucky sẽ đóng điểm bỏ phiếu sớm hơn vào lúc 18 giờ, trong khi người dân New York có thể đi bỏ phiếu đến 21 giờ ngày 8.11. Kết quả bầu cử sớm nhất ở đa số bang thường được các khu vực bầu cử báo cáo lại ngay sau khi kết thúc bỏ phiếu tại đó. Tuy nhiên, mỗi bang có quy định khác nhau về cách kiểm phiếu và kết quả chính thức tại nhiều bang có thể mất vài tuần nữa mới được công bố.

Chỉ dấu chính trị

Kết quả tại Arizona, Georgia, Ohio và Pennsylvania có thể tiết lộ xu hướng chính trị của nước Mỹ trong tương lai, theo Trung tâm nghiên cứu Mỹ tại Đại học Sydney (Úc). Năm 2020, ông Biden trở thành tổng thống Dân chủ đầu tiên giành chiến thắng ở bang Arizona kể từ năm 1996 với cách biệt chưa đến 0,4%. Cuộc đua giữa kỳ năm 2022 ở Arizona dường như là một cuộc tái đấu giữa các ứng viên có tố chất tương tự: Thượng nghị sĩ Dân chủ Mark Kelly đang cố gắng giữ ghế trước ứng viên Cộng hòa Blake Masters, người được ông Trump nâng đỡ. Georgia cũng chứng kiến cuộc đọ sức giữa thượng nghị sĩ Dân chủ đương nhiệm ôn hòa Raphael Warnock và ứng viên gây tranh cãi Herschel Walker của đảng Cộng hòa.

Trong khi đó, cuộc đua tại Ohio thì được xem là nơi để thử nghiệm phương pháp giành chiến thắng ở các bang miền trung nước Mỹ trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Cả hai ứng viên thượng nghị sĩ JD Vance (đảng Cộng hòa) và Tim Ryan (đảng Dân chủ) đều có phong cách dân túy, lấy người lao động làm trung tâm. Trong khi đó, cuộc đua tại Pennsylvania ngoài việc có vai trò lớn tại Thượng viện, cũng mang ý nghĩa quan trọng trong cuộc bầu cử tổng thống tới.

Khoảng 19 bang, trong đó có California, Nevada và Washington, thường mất nhiều tuần để kiểm đếm vì phải tính cả những lá phiếu đóng dấu bưu điện trước ngày 8.11 dù nhận được chúng sau ngày bỏ phiếu. Tại các bang chiến địa như Michigan, Pennsylvania và Wisconsin, phiếu bầu qua thư bị cấm mở ra trước ngày 8.11, khiến thời điểm công bố kết quả bị kéo dài. Đặc biệt, nếu không ứng viên thượng nghị sĩ nào ở Georgia đạt được hơn 50% phiếu bầu, bang này sẽ phải tổ chức một cuộc bầu cử tiếp vào ngày 6.12.

Trong cuộc phỏng vấn với CNN đêm 7.11, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi cho biết bà “lạc quan” về cơ hội của đảng Dân chủ ở Hạ viện mà một số người cho là khá sát nút. The Hill đưa tin Tổng thống Biden cùng ngày dự đoán đảng Dân chủ sẽ kiểm soát đa số ghế tại Thượng viện. Tuy vậy, ông chủ Nhà Trắng thừa nhận các cuộc đua ở Hạ viện sẽ khó khăn hơn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.