Cử tri TP.HCM đề xuất BHYT chi trả tầm soát sức khỏe các bệnh nan y

Phạm Thu Ngân
Phạm Thu Ngân
10/10/2022 18:02 GMT+7

Cử tri TP.HCM đề nghị đưa việc tầm soát bệnh nan y vào danh mục bảo hiểm y tế (BHYT) chi trả để người dân, nhất là hộ nghèo, cận nghèo có điều kiện tầm soát sức khỏe hằng năm, giảm gánh nặng chi phí điều trị.

Sáng 10.10, Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri là cán bộ, hội viên, phụ nữ tiêu biểu. Tại hội nghị, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ H.Hóc Môn Đặng Trần Trúc Dao cho biết hiện nay tỷ lệ người tử vong do bệnh nan y cao mà một trong số nguyên nhân là do nhiều người gặp khó khăn chi trả phí tầm soát sức khỏe.

Qua đó, bà đề xuất các đại biểu trình Quốc hội xem xét việc BHYT chi trả tầm soát các bệnh nan y để góp phần giảm chi phí điều trị, giảm tỷ lệ tử vong, giảm gánh nặng cho gia đình và xã hội nhất là hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Về vấn đề này, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Hữu Hưng, cho biết qua thống kê, có 70% gánh nặng chi phí bệnh tật của người dân là cho các bệnh không lây (các nhóm bệnh về tim mạch, ung thư, phổi, đái tháo đường). Trong tổng số các ca tử vong do tất cả nguyên nhân có 70% là do các bệnh không lây.

Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Hữu Hưng phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri sáng 10.10

phạm thu ngân

"Đây là vấn đề sức khỏe rất lớn mà tất cả các nước quan tâm. Bởi những bệnh này thường diễn tiến thầm lặng, dễ khiến người dân chủ quan. Trong khi đó, hầu như người dân lại ít quan tâm khám sức khỏe định kỳ, chỉ khi có sự cố về sức khỏe mới đi khám thì bệnh có khi đã ở giai đoạn trễ, để lại nhiều biến chứng", ông Hưng nói.

Theo Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM, cần truyền thông để người dân hiểu, tránh những yếu tố nguy cơ dẫn đến các bệnh không lây nhiễm. Đặc biệt, cần khám sức khỏe định kỳ, tầm soát phát hiện sớm, nếu có bệnh lý thì điều trị.

"Tuy nhiên, hiện nay, kinh phí để khám sức khỏe không được BHYT chi trả. Hiện BHYT chỉ trả chi phí chữa bệnh", ông Hưng nói.

Vừa qua, Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam chỉ đạo TP.HCM làm thí điểm về tầm soát sức khỏe toàn dân. Sở Y tế TP.HCM đang xây dựng kế hoạch để trình UBND TP.HCM, dự kiến lộ trình từ đây đến năm 2025. Trước mắt, với nguồn lực hiện có, đề xuất kinh phí khám sức khỏe cho những người trên 60 tuổi và hàng năm sẽ khám định kỳ lại và mở rộng thêm độ tuổi.

"Hiện nay, các trạm y tế đều có tầm soát khám sức khỏe cho người cao tuổi và người dân thông qua các dự án nhưng nhìn chung, chưa mang tính hệ thống và toàn diện", ông Nguyễn Hữu Hưng nói.

Lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM cũng nêu thực trạng: "Nhiệm vụ của trạm y tế là quản lý sức khỏe, phòng chống dịch bệnh và khám, chữa bệnh. Tuy nhiên, nhìn vào ta thấy các trạm y tế chưa thu hút bệnh nhân đến khám và điều trị. Lý do người dân thấy rằng tuyến trên đầy đủ thuốc men nhưng tái khám ở trạm y tế thì không có thuốc. Sở Y tế đã có văn bản đề xuất với TP.HCM, Bộ Y tế xin phép bổ sung danh mục thuốc, trong đó có danh mục thuốc điều trị các bệnh không lây cho các trạm y tế sẽ thu hút người dân đến khám, điều trị. Thông qua đó, chúng ta sẽ tầm soát sớm các bệnh lý nếu có ở người dân này".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.