TÀU CÁ LIÊN TỤC MẮC CẠN
Hiện tại, một cồn cát dài gần 1 km đã hình thành, rộng hơn 50 m, chắn ngang cửa sông. Luồng nước chỉ còn lại một lạch nhỏ phía bắc, nơi người dân có thể lội qua với độ sâu chỉ khoảng vài gang tay, tàu cá ra vào cửa biển trở nên vô cùng khó khăn. Anh Hoàng Văn Huấn (43 tuổi, chủ tàu công suất 130CV) cho biết tàu của anh đã mắc cạn khi cố vượt cửa sông dẫn đến hỏng máy, phải huy động người trong làng hỗ trợ đẩy vào sửa chữa. Theo anh, chưa năm nào tình trạng bồi lấp lại nghiêm trọng như hiện nay.

Cửa sông Dinh hiện bị cát bồi lấp rất nghiêm trọng
Ảnh: THANH LỘC
Không ít tàu cá buộc phải neo đậu tạm tại khu vực cửa Nhật Lệ cách đó khoảng 10 km.
Một số tàu nhỏ tranh thủ thủy triều dâng để ra khơi, song vẫn đối mặt nguy cơ mắc cạn. Ngày 16.3, ngư dân Nguyễn Khuyên, chủ tàu 100CV, khi trở về sau chuyến biển cũng gặp nạn tại cửa sông. Dù chọn thời điểm thủy triều lên, tàu vẫn mắc cạn và bị sóng đánh chìm. Người dân phải dùng dây kéo và đẩy mới đưa được tàu vào bờ. Từ sau tết, gần 10 tàu đã rơi vào tình cảnh tương tự, thiệt hại mỗi tàu lên tới hàng chục triệu đồng do hỏng máy móc, thiết bị và mất ngư cụ.

Ngư dân gặp khó mỗi khi đưa được tàu thuyền ra khỏi Cửa Dinh
Ảnh: THANH LỘC
CẦN HÀNG CHỤC TỈ ĐỒNG ĐỂ KHẮC PHỤC
Theo chính quyền xã Nam Trạch, cửa sông Dinh là lối ra vào của khoảng 350 tàu cá địa phương. Tuy nhiên, hiện có hơn 100 tàu phải neo ngoài biển do không thể cập bờ, tiềm ẩn nguy cơ bị sóng đánh chìm khi thời tiết xấu.

Ngư dân gặp khó mỗi khi đưa được tàu thuyền ra khỏi Cửa Dinh
Ảnh: THANH LỘC
Không chỉ bồi lấp, diễn biến dòng chảy còn gây áp lực lớn lên tuyến kè phía bắc. Nước dồn ép vào bờ, gây xói lở khoảng 1 m mỗi ngày, đe dọa trực tiếp đến công trình kè và nhà cửa của người dân ven sông.
Trước mắt, địa phương dự kiến triển khai giải pháp tạm thời như chặn dòng để tích nước, đào lạch chính nhằm tạo dòng chảy đủ mạnh đẩy cát ra biển; sử dụng máy móc mở một cửa lạch mới xuyên qua cồn cát để nối lại dòng chảy giữa sông và biển. Tuy vậy, lãnh đạo xã nhận định đây chỉ là biện pháp tình thế, bởi sau mùa mưa lũ, nguy cơ bồi lấp có thể tái diễn.

Ngư dân gặp khó mỗi khi đưa được tàu thuyền ra khỏi Cửa Dinh
Ảnh: THANH LỘC
Về lâu dài, địa phương đã kiến nghị cấp trên hỗ trợ triển khai dự án chỉnh trị cửa sông Dinh với tổng kinh phí khoảng 60 tỉ đồng. Dự án bao gồm xây dựng hệ thống kè dẫn dòng và đê chắn cát, đảm bảo an toàn cho tàu thuyền ra vào, đồng thời giảm thiểu rủi ro xói lở bờ sông.
Cửa biển Lý Hòa bị bồi lấp, tàu cá "tê liệt"
Cửa biển Lý Hòa (xã Đông Trạch, Quảng Trị) là 1 trong 5 cửa sông chính phía bắc tỉnh Quảng Trị. Từ đầu năm 2026 do sóng lớn và không khí lạnh tăng cường, cát dồn lấp kín cửa sông khiến dòng chảy bị tắc nghẽn, ảnh hưởng hơn 300 tàu cá và khoảng 20 ha lúa chưa thể gieo sạ và gần 200 ha nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng do nước tù đọng.

Tình trạng bồi lấp ở cửa biển Lý Hòa hiện nay
Ảnh: THANH LỘC
Bình luận (0)