Theo Hãng thông tấn Prensa Latina ngày 12.6, nhà lãnh đạo Cuba nêu rõ ưu tiên hàng đầu hiện nay là Chương trình Kinh tế và Xã hội năm 2026. Trọng tâm của chương trình là tháo gỡ các rào cản hành chính để kích thích năng lực sản xuất trong nước, hướng tới sự phát triển tự chủ và bền vững.
Chủ tịch Cuba cho biết một trong những thay đổi lớn nhất là việc trao quyền tự chủ và thẩm quyền cao hơn cho các chính quyền địa phương và doanh nghiệp nhà nước. Các đơn vị này giờ đây sẽ được chủ động hơn trong các hoạt động xuất nhập khẩu.

Người dân đẩy xe nông sản trên một tuyến đường ở thủ đô Havana, Cuba ngày 8.6
ẢNH: AFP
Các doanh nghiệp nhà nước và nhiều lĩnh vực khác sẽ được phép tham gia trực tiếp vào thị trường ngoại tệ và mở tài khoản ngoại tệ tại ngân hàng. Để thúc đẩy sản xuất, Cuba sẽ áp dụng chính sách ưu đãi giảm thuế quan đối với các doanh nghiệp nhập khẩu nguyên vật liệu phục vụ cho các dây chuyền sản xuất và dịch vụ trong nước.
Chính phủ Cuba cũng đang đẩy nhanh tiến độ phê duyệt hoạt động cho các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSME) ở cả khu vực nhà nước lẫn tư nhân.
Bên cạnh đó, hàng loạt quy định mới sẽ được áp dụng để thu hút dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thông qua việc cắt giảm thủ tục hành chính và nới lỏng các quy định về ngân hàng. Một điểm nhấn quan trọng là người Cuba (cả ở trong nước và cộng đồng sinh sống ở nước ngoài) sẽ được tạo điều kiện tham gia đầu tư kinh tế bình đẳng như các doanh nghiệp FDI hay doanh nghiệp nhà nước.
Trong nỗ lực hiện đại hóa cơ sở hạ tầng, Cuba đang dỡ bỏ các rào cản nhập khẩu đối với phương tiện giao thông, đặc biệt khuyến khích việc sử dụng và sản xuất, lắp ráp xe điện. Nước này cũng đang đẩy mạnh xây dựng mạng lưới trạm sạc.
Về mặt an sinh xã hội, Cuba sẽ có những thay đổi về chương trình trợ cấp. Thay vì trợ giá dàn trải cho các sản phẩm hàng hóa như trước đây, nhà nước sẽ chuyển sang trợ cấp trực tiếp cho các cá nhân, gia đình và cộng đồng thuộc nhóm dễ bị tổn thương.
Chủ tịch Cuba khẳng định quyền tự vệ của đất nước
Trong lĩnh vực du lịch và thương mại nội địa, Cuba sẽ áp dụng các mô hình quản lý mới, linh hoạt hơn, nhằm tận dụng tối đa những nguồn lực chưa được khai thác triệt để.
Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel nhấn mạnh các biện pháp và mục tiêu cần phải đạt được “bằng sự tự lực, nỗ lực và tài năng của người dân Cuba, chứ không phải bằng sự can thiệp bên ngoài không mong muốn”.
Bình luận (0)