Cuba trở thành nước đầu tiên tiêm vắc xin cho trẻ từ 2 tuổi

Khánh An
Khánh An
07/09/2021 07:56 GMT+7

Chính phủ Cuba dự định sẽ mở cửa trường học từng bước vào tháng 10 và tháng 11, nhưng chỉ khi tất cả trẻ em được tiêm vắc xin.

Hãng AFP ngày 7.9 đưa tin Cuba trở thành quốc gia đầu tiên tiêm vắc xin Covid-19 cho trẻ em từ 2 tuổi, sử dụng vắc xin nội địa hiện vẫn đang chờ Tổ chức Y tế thế giới (WHO) chứng nhận.
Quốc gia với 11,2 triệu dân này dự định tiêm chủng tất cả trẻ em trước khi quay lại trường học, mà hầu hết đã đóng cửa từ tháng 3.2020. Năm học mới bắt đầu vào ngày 6.7, nhưng học sinh hiện học ở nhà qua truyền hình.

Cuba bắt đầu chủng ngừa Covid-19 cho trẻ em từ 2 tuổi, xin WHO phê chuẩn vắc xin

Sau khi thử nghiệm lâm sàng trên trẻ em với 2 vắc xin nội địa Abdala và Soberana, Cuba triển khai tiêm vắc xin cho trẻ em từ ngày 3.9 với nhóm 12 tuổi trở lên.
Đến ngày 6.9 (giờ địa phương), chương trình bắt đầu triển khai đối với nhóm 2-11 tuổi tại tỉnh Cienfuegos.
Một số quốc gia trên thế giới đang tiêm vắc xin Covid-19 cho trẻ em từ 12 tuổi và một số nơi đang thử nghiệm trên nhóm nhỏ hơn.
Các nước như Trung Quốc, Venezuela và Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) đã công bố kế hoạch tiêm chủng cho nhóm nhỏ tuổi hơn, nhưng Cuba là quốc gia đầu tiên chính thức triển khai. Cũng trong ngày 6.9, Chile chứng nhận một vắc xin Covid-19 cho trẻ em từ 6-12 tuổi.
Các vắc xin của Cuba là vắc xin đầu tiên được phát triển ở châu Mỹ La tinh, sử dụng công nghệ protein tái tổ hợp như các vắc xin Novavax của Mỹ và Sanofi của Pháp hiện cũng đang chờ WHO chứng nhận.
Không giống như nhiều vắc xin khác đang được sử dụng, vắc xin công nghệ protein tái tổ hợp không cần bảo quản trong điều kiện lạnh sâu.

Bạn biết gì về vắc xin Abdala của Cuba vừa được Bộ Y tế phê duyệt?

Chính phủ Cuba thông báo sẽ mở cửa trường học dần vào tháng 10 và tháng 11, nhưng chỉ khi tất cả trẻ em được tiêm vắc xin. Tổ chức UNICEF kêu gọi các nước mở cửa lại trường học trong thời gian sớm nhất có thể, do lo ngại “ảnh hưởng của việc đóng cửa lâu dài là quá lớn và khó lường hết”.
Cuba hiện ghi nhận 696.904 ca nhiễm Covid-19 với 5.788 ca tử vong kể từ đầu dịch, theo Đại học Johns Hopkins (Mỹ).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.