Cục CSĐT tội phạm về ma túy phá nhiều chuyên án lớn

Trần Cường
Trần Cường
25/11/2023 06:24 GMT+7

Ngày 24.11, Cục CSĐT tội phạm về ma túy (C04), Bộ Công an, tổ chức hội nghị cung cấp thông tin báo chí về công tác phòng, chống tội phạm ma túy và lễ trao thưởng cho những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Dự và phát biểu tại buổi lễ có Phó thủ tướng Trần Lưu Quang.

Theo C04, từ đầu năm đến nay, lực lượng CSĐT toàn quốc đã phá thành công gần 24.800 vụ án ma túy, bắt giữ gần 38.700 đối tượng, thu gần 450 kg heroin, gần 5 tấn ma túy tổng hợp, 80 kg thuốc phiện, 480 kg cần sa và 330 kg cocaine. Riêng C04 đã phá 75 vụ, bắt 205 đối tượng, thu 120 kg heroin, hơn 2 tấn ma túy tổng hợp, 320 kg cocaine, 60 lít tinh dầu cần sa tổng hợp cùng nhiều tang vật khác. Trong đó, điển hình là chuyên án 103H triệt phá đường dây do một người Trung Quốc cầm đầu, C04 thu 1,3 tấn ketamin.

Cục CSĐT tội phạm về ma túy phá nhiều chuyên án lớn  - Ảnh 1.

Phó thủ tướng Trần Lưu Quang biểu dương những thành tích xuất sắc của lực lượng phòng, chống tội phạm ma túy

KIẾN TRẦN

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó thủ tướng Trần Lưu Quang đánh giá cao sự nỗ lực, phấn đấu và đánh giá cao những chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc của C04 trong thời gian qua. Dự báo tội phạm ma túy tiếp tục diễn biến phức tạp trong thời gian tới, Phó thủ tướng đề nghị Bộ Công an và các lực lượng chủ công trong công tác đấu tranh với tội phạm về ma túy cần tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, chủ trì trong công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; đấu tranh triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia, bắt giữ đối tượng chủ mưu, cầm đầu…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.