Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai Nguyễn Ngọc Quang làm Phó cục trưởng C04

Trần Cường
Trần Cường
22/03/2023 18:40 GMT+7

Bộ Công an vừa điều động đại tá Nguyễn Ngọc Quang, Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, về làm Phó cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04).

Chiều 22.3, tại Hà Nội, thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, thiếu tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng C04, đã trao quyết định điều động đại tá Nguyễn Ngọc Quang, Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, về nhận công tác, giữ chức Phó cục trưởng C04 từ ngày 20.3.

Điều động Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai làm Cục phó C04  - Ảnh 1.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện trao quyết định điều động đại tá Nguyễn Ngọc Quang về làm Phó cục trưởng C04

HUY HÀ

Tại buổi lễ, thiếu tướng Viện đề nghị tân phó cục trưởng tiếp tục phát huy kinh nghiệm, thành tích đã đạt được trong quá trình công tác tham mưu; chỉ đạo triển khai thực hiện các giải pháp nhằm đấu tranh, ngăn chặn tội phạm và tệ nạn ma túy từ sớm, từ xa, từ nơi xuất phát, kiên quyết không để Việt Nam trở thành địa bàn trung chuyển ma túy quốc tế.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đại tá Nguyễn Ngọc Quang cho hay, trước tình hình và yêu cầu của công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm ma túy hiện nay, tuy là trách nhiệm rất nặng nề nhưng hứa sẽ nhanh chóng tiếp cận công việc, không ngại khó khăn, vất vả, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Điều động Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai làm Cục phó C04  - Ảnh 2.

Đại tá Nguyễn Ngọc Quang phát biểu nhận nhiệm vụ

HUY HÀ

Đại tá Nguyễn Ngọc Quang (sinh năm 1967, tại Hưng Yên) từng có 17 năm công tác tại C04, sau đó được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.

Trong thời gian công tác tại C04, đại tá Quang đã trực tiếp chỉ đạo điều tra nhiều vụ án về ma túy phức tạp, xuyên quốc gia.

Trong đó, nổi bật là vụ án Phan Hữu Hiệu và đồng phạm mua bán trái phép hơn 400 bánh heroin vào tháng 7.2018; vụ bắt đối tượng người Lào vận chuyển trái phép 298 kg ma túy tổng hợp tại Cửa khẩu Cầu Treo (tỉnh Hà Tĩnh) vào tháng 2.2019; vụ án Hoàng Tại Văn người Đài Loan (Trung Quốc) cùng đồng phạm vận chuyển trái phép 300 kg ma túy tổng hợp tại Q.Bình Tân (TP.HCM) vào tháng 3.2019; hay vụ bắt 7 người Trung Quốc sản xuất trái phép ma túy tổng hợp tại Đắk Hà (tỉnh Kon Tum) vào tháng 8.2019…

Theo C04, trong gần 3 năm giữ chức Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, đại tá Quang cũng đã để lại nhiều dấu ấn trong các hoạt động đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm. Nổi bật là chuyên án bắt giữ nhóm đối tượng, thu giữ hơn 50 kg ma túy tại H.Xuân Lộc (tỉnh Đồng Nai) vào năm 2021; chuyên án triệt phá đường dây sản xuất, buôn lậu xăng dầu (chuyên án 920G) vào tháng 2.2021…

Bên cạnh đó, đại tá Quang cũng đã trực tiếp chỉ đạo phá nhiều đường dây tội phạm ma túy hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia; các băng nhóm tội phạm hình sự manh động và liều lĩnh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.