Cục CSGT kiến nghị giải quyết ùn tắc do ‘lô cốt’ trên đường Nguyễn Xiển

Trần Cường
Trần Cường
08/11/2022 21:27 GMT+7

Ngày 8.11, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) Bộ Công an đã kiến nghị đơn vị thi công và cơ quan liên quan về việc thực hiện một số giải pháp để giảm ùn tắc trên đường Nguyễn Xiển khi xây dựng công trình.

Cụ thể, Cục CSGT cho biết, sau khi xảy ra tình trạng ùn tắc trên đường Nguyễn Xiển (Hà Nội) do đơn vị thi công dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá dựng rào tôn, đơn vị đã cử cán bộ phối hợp với Phòng CSGT Hà Nội nắm bắt tình hình, nghiên cứu phương án giải quyết.

"Lô cốt" chiếm quá nửa tuyến đường huyết mạch nối Hà Nội và các tỉnh khu vực phía Nam

quang huy

Thượng tá Lê Quang Hòa, Trưởng phòng Hướng dẫn, điều khiển giao thông và dẫn đoàn, Cục CSGT, cho biết, đường Vành đai 3 là cửa ngõ thành phố nhưng đơn vị thi công và các cơ quan liên quan chưa có phương án phân luồng từ xa khiến ùn tắc giao thông.

Cục CSGT kiến nghị đơn vị thi công, cơ quan liên quan thực hiện rào chắn cơ động, làm đến đâu rào đến đó, khi hoàn thành phải hoàn trả mặt bằng ngay. Bên cạnh đó, kết hợp xén thêm vỉa hè mở rộng đường và bố trí lực lượng thường trực hướng dẫn, hỗ trợ người tham gia giao thông.

Thượng tá Lê Quang Hòa cho rằng, cần phải phân luồng từ xa, thông tin tuyên truyền rộng rãi để người dân hạn chế đi vào tuyến đường đang thi công.

"Lô cốt" dựng nên tạo thành nút thắt cổ chai gây ùn tắc nghiêm trọng

quang huy

Về phía Sở GTVT Hà Nội cũng đã có văn bản đề nghị chủ đầu tư chỉ đạo nhà thầu thi công thực hiện đầy đủ các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, bố trí lực lượng phối hợp với lực lượng CSGT, thanh tra GTVT, chính quyền địa phương hướng dẫn phân luồng đảm bảo an toàn giao thông, tránh gây ùn tắc. Tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng vi phạm trật tự đô thị trên vỉa hè, các phương tiện dừng đỗ trái quy định nhằm hạn chế ùn tắc giao thông.

Đồng thời, lắp đặt hệ thống biển báo công trường, biển báo chỉ dẫn... để hướng dẫn phân luồng từ xa và tại chỗ cho các phương tiện lưu thông trên đường Nguyễn Xiển hướng đi Linh Đàm.

Đẩy nhanh tiến độ thi công theo từng giai đoạn của biện pháp thi công sớm thu hẹp rào chắn trả lại lòng đường phục vụ người dân đi lại tránh gây ùn tắc giao thông.

Ùn tắc giao thông ở đường Nguyễn Xiển trở nên nghiêm trọng hơn từ khi có "lô cốt" dựng nên

quang huy

Bên cạnh đó, phải chủ động phối hợp với các cơ quan báo đài, chính quyền địa phương tuyên truyền cho người dân trong khu vực và người tham gia giao thông được biết trong quá trình thi công.

UBND các Q.Thanh Xuân, Hoàng Mai chỉ đạo các lực lượng chức năng trực thuộc quận tăng cường công tác xử lý tình trạng người dân bán hoa cây cảnh, lấn chiếm vỉa hè bán hàng... vi phạm trật tự đô thị trên đường Nguyễn Xiển và đặc biệt tại khu vực rào chắn thi công đảm bảo an toàn cho đi bộ.

Trước đó, như Thanh Niên đưa tin, từ ngày 5.11, một “lô cốt” được dựng vào đêm 4.11, chiếm quá nửa phần đường Nguyễn Xiển, gây ùn tắc nghiêm trọng, người dân bức xúc.

Các vị trí rào chắn trên đường Nguyễn Xiển là để phục vụ thi công một số hạng mục của dự án Nhà máy nước thải Yên Xá do nhà thầu Nhật Bản triển khai thi công, bắt đầu thực hiện từ tháng 9.2022 đến tháng 4.2024. Chủ đầu tư thực hiện dự án là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp TP.Hà Nội.

Thời gian qua, dự án này đã liên tiếp lập rào chắn trên các tuyến đường như Vũ Trọng Khánh (Q.Hà Đông) và Kim Giang, Lương Thế Vinh (Q.Thanh Xuân). Mỗi lần thi công, người dân sống gần khu vực này đều phải "kêu trời" vì ảnh hưởng đến cuộc sống.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.