Cục CSGT lên tiếng về việc 'ăn hoa quả, dùng thuốc sâu răng vi phạm cồn'

Trần Cường
Trần Cường
22/02/2023 12:44 GMT+7

Lãnh đạo Cục CSGT (C08) Bộ Công an khẳng định những trường hợp ăn hoa quả, uống siro, dùng thuốc sâu răng… mà vi phạm nồng độ cồn là không đúng. Lực lượng CSGT xử lý công khai, minh bạch và đúng người vi phạm.

Sáng 22.2, C08 tổ chức hội nghị "thông tin công tác đảm bảo an toàn giao thông năm 2023 của lực lượng CSGT". Hội nghị do thiếu tướng Nguyễn Văn Trung, Cục trưởng C08, chủ trì.

Cục CSGT lên tiếng về việc 'ăn hoa quả, dùng thuốc sâu răng vi phạm cồn'

Nhân dân ủng hộ mạnh tay xử lý vi phạm nồng độ cồn

Tại hội nghị, thiếu tướng Lê Xuân Đức, Cục phó C08, cho biết việc tăng cường xử lý vi phạm về nồng độ cồn đang được Chính phủ, nhân dân rất ủng hộ, việc này nâng cao ý thức của người tham gia giao thông cũng như giảm mạnh những vụ tai nạn nghiêm trọng. 

Động thái này được triển khai quyết liệt sau khi nhận chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về việc cần lập lại trật tự kỷ cương.

Cục CSGT nói gì về việc ăn hoa quả, dùng thuốc sâu răng vi phạm cồn? - Ảnh 1.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung, Cục trưởng C08, chủ trì hội nghị

XUÂN THẮNG

Theo thiếu tướng Đức, rượu bia là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến các vụ tai nạn giao thông. Vi phạm tốc độ cũng liên quan đến rượu bia, dừng đỗ không đúng quy định cũng liên quan đến rượu bia… Từ rượu bia cũng dẫn đến những hành vi vi phạm khác. Thiếu tướng Đức cho hay, đợt cao điểm xử lý đã hạn chế rất nhiều tai nạn giao thông, các vụ gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Thiếu tướng Đức cho biết, C08 đã học hỏi kinh nghiệm quốc tế để triển khai các chuyên đề xử lý vi phạm nồng độ cồn. Ngoài ra, trước khi triển khai, lực lượng CSGT đã làm tốt công tác điều tra cơ bản, điều tra từng tuyến đường, từng nhà hàng, từng đối tượng… để bố trí lực lượng ở những điểm hợp lý và linh hoạt. Chính vì vậy, những trường hợp né chốt, những người chống đối đã hạn chế ở mức thấp nhất.

Thực hư chuyện "nồng độ cồn thấp là cồn tự nhiên, không vi phạm khi lái xe"

Không có chuyện ăn hoa quả, uống thuốc đau răng cũng bị phạt

Theo thiếu tướng Đức, hiện nay, trên các trang, hội nhóm trên mạng xã hội và có những ý kiến trái chiều như người tham gia giao thông ăn hoa quả, uống siro, sử dụng thuốc đau răng,… nhưng vẫn có nồng độ cồn và bị xử lý. Việc này là không thể xảy ra.

Cục phó C08 cho biết, máy đo nồng độ cồn của lực lượng CSGT hiện nay có 2 chế độ. Trong đó, chế độ đầu tiên là đo định tính, khi CSGT đo định tính xác định có cồn thì mới tiến hành đo nồng độ cồn theo chế độ chỉ số định lượng. Do vậy CSGT không thể xử lý sai khi người tham gia giao thông không có nồng độ cồn.

"CSGT thực hiện công khai, minh bạch, không xử lý trường hợp sai quy định", thiếu tướng Đức khẳng định.

Cục CSGT nói gì về việc ăn hoa quả, dùng thuốc sâu răng vi phạm cồn? - Ảnh 2.

Thiếu tướng Lê Xuân Đức, Cục phó C08, thông tin tại hội nghị

XUÂN THẮNG

Ngoài ra, thông số nồng độ cồn giữa Bộ Y tế và thông số đo của CSGT có những ý kiến khác nhau. Bộ Y tế căn cứ vào nồng độ cồn trong máu mà bản thân con người sinh ra đã có một lượng men nhất định trong cơ thể để giải quyết tiêu hóa sinh lý, đó là nồng độ cồn bình thường. Lực lượng CSGT đo qua hơi thở, theo định lượng trong Nghị định 100 và không thể sai được.

Thiếu tướng Đức cho hay, hiện có nhiều ý kiến đề nghị tăng mức xử phạt nồng độ cồn để răn đe. Ý kiến này C08 ghi nhận, song mọi việc đều đã có quy định.

Cục CSGT nói gì về việc ăn hoa quả, dùng thuốc sâu răng vi phạm cồn? - Ảnh 3.

Phóng viên Báo Thanh Niên (ngoài cùng bên trái) nhận giấy khen của Cục trưởng C08

XUÂN THẮNG

Nói về việc người dân yêu cầu kiểm tra nguồn gốc và chất lượng của máy đo nồng độ cồn, thiếu tướng Đức cho hay, trong quy chế dân chủ bảo đảm công tác trật tự an toàn giao thông thì lực lượng CSGT đã công khai kế hoạch trên trang web của C08 và công an cấp tỉnh. 

Đối với phương tiện, thiết bị nghiệp vụ trang cấp cho lực lượng CSGT thì theo quy định của Bộ Công an, người dân được giám sát, kiểm tra những gì được pháp luật quy định, tuy nhiên không có quy định người dân kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ của dụng cụ đo nồng độ cồn mà thuộc về phạm vi, trách nhiệm của cơ quan chức năng.

XEM NHANH 20H ngày 22/2: Khởi tố thiếu tướng Đỗ Hữu Ca | 'Cầu cứu' kiểm lâm vì đàn khỉ nhà nuôi

Hơn 3 tháng, 117.000 người vi phạm nồng độ cồn

Theo thống kê của C08, từ 15.11.2022 đến 5.2.2023, lực lượng CSGT toàn quốc đã phát hiện, xử lý hơn 660.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt tiền 1.246 tỉ đồng. Trong đó, phát hiện hơn 117.000 người điều khiển phương tiện giao thông vi phạm về nồng độ cồn, phạt tiền 543 tỉ đồng.

Về nhiệm vụ trong năm 2023, C08 cho biết sẽ tập trung thực hiện xuyên suốt 2 chuyên đề công tác trọng tâm và là mệnh lệnh chiến đấu của Bộ Công an gồm xử lý vi phạm nồng độ cồn và chấn chỉnh việc chấp hành các quy định của pháp luật về giao thông. Đối với chuyên đề xử lý vi phạm nồng độ cồn, C08 yêu cầu các địa phương phải thực hiện thường xuyên, quyết liệt, "không có ngoại lệ".

Thủ tướng gửi thư khen lực lượng CSGT

Dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi thư khen lực lượng CSGT. Trong thư, Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao và khen ngợi những kết quả, thành tích mà lực lượng CSGT đã đạt được trong thời gian qua. 

Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Công an chỉ đạo lực lượng CSGT phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ về tư duy, nhận thức và hành động, lấy người dân làm trung tâm, chủ thể, là mục tiêu, động lực, nguồn lực để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

Xây dựng lực lượng CSGT thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, khắc họa rõ nét hơn nữa hình ảnh người chiến sĩ CSGT vì nhân dân phục vụ, quyết tâm tạo chuyển biến tích cực hơn nữa tình hình trật tự, an toàn giao thông, giữ gìn bình yên trên các tuyến đường, đóng góp xứng đáng vào nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.