Cục điều tra, cảnh sát Philippines đang truy lùng nữ thị trưởng bị nghi là người Trung Quốc

Cục điều tra, cảnh sát Philippines đang truy lùng nữ thị trưởng bị nghi là người Trung Quốc

31/07/2024 13:27 GMT+7

Thượng nghị sĩ Philippines Jinggoy Estrada đã kêu gọi Cục Điều tra Quốc gia và Cảnh sát Quốc gia Philippines bắt giữ nữ Thị trưởng Alice Guo, bị tình nghi là người Trung Quốc.

Giám đốc Cục Điều tra Quốc gia Philippines (NBI) Jaime Santiago hôm 29.7 cho biết cơ quan này đang tiến hành cuộc truy lùng Thị trưởng Alice Guo của thị trấn Bamban thuộc tỉnh Tarlac (Philippines).

Thông tin này được đưa ra để phản hồi lời kêu gọi bắt giữ bà Guo do thượng nghị sĩ Jinggoy Estrada gửi đến Cục Điều tra và Cảnh sát Quốc gia Philippines.

Trước đó, nghị sĩ Estrada đã cho lực lượng thực thi pháp luật thêm hai tuần để bắt giữ bà Guo, cảnh báo rằng ngân sách năm 2025 của họ có thể bị ảnh hưởng nếu không làm được điều này.

Cục điều tra, cảnh sát Philippines đang truy lùng nữ thị trưởng bị nghi là người Trung Quốc- Ảnh 1.

Ông Estrada cảnh báo rằng ngân sách năm 2025 của họ có thể bị ảnh hưởng nếu không bắt giữ được bà Gou

Ông Estrada lưu ý rằng Thượng viện Philippines đã ban hành lệnh bắt giữ bà Guo vào ngày 11.7, nhưng bà Guo vẫn đang lẩn trốn.

Cục Điều tra trước đó thông báo với Thượng viện Philippines rằng bà Guo đã được nhìn thấy ở tỉnh Bulacan trước khi lệnh bắt giữ bà này được ban hành.

Nhóm chống tội phạm mạng thuộc NBI đang cố gắng xác định địa chỉ truy cập internet của bà Guo sau khi bà này đăng tải các tuyên bố trên Facebook.

Trong khi đó, Cảnh sát Quốc gia Philippines cho hay một nhóm theo dõi đã được giao nhiệm vụ tìm bà Guo, nhưng chưa có thông tin cập nhật nào cho Thượng viện.

Cục điều tra, cảnh sát Philippines đang truy lùng nữ thị trưởng bị nghi là người Trung Quốc- Ảnh 2.

Có nghi vấn rằng nữ thị trưởng Philippines bỏ trốn bằng hộ chiếu Trung Quốc

Cũng trong ngày 29.7, phía Văn phòng Tổng biện lý sự vụ Philippines đã nộp đơn đề nghị tòa án hủy bỏ tuyên bố nhậm chức thị trưởng của bà Guo và phế truất nữ thị trưởng này.

Hiện bà Guo đang bị đình chỉ chức vụ. Tổng biện lý sự vụ Menardo Guevarra nói rằng bà Guo nắm giữ chức vụ thị trưởng một cách bất hợp pháp vì bà Guo là công dân Trung Quốc và không đủ điều kiện tranh cử.

Văn phòng cho rằng bà Guo đã có hành động không trung thực khi liên tục khẳng định trong hồ sơ và tuyên thệ rằng bà là công dân Philippines, vi phạm quy định của chính quyền địa phương.

Theo hiến pháp, chỉ người có quốc tịch Philippines mới được giữ chức vụ trong chính quyền. Thượng nghị sĩ Sherwin Gatchalian là người đầu tiên đặt nghi vấn về gốc gác của nữ thị trưởng Bamban.

Ông Gatchalian từng tung ra những hồ sơ cho thấy người tên Quách Hoa Bình đến Philippines vào ngày 12.1.2003.

Cục điều tra, cảnh sát Philippines đang truy lùng nữ thị trưởng bị nghi là người Trung Quốc- Ảnh 3.

Thượng nghị sĩ Sherwin Gatchalian

Ông cho rằng bà Alice Guo có thể là Quách Hoa Bình, người đã đến Philippines vào ngày 12.1.2003 khi 13 tuổi. Theo ông Gatchalian, ngày sinh chính xác của bà Alice Guo là 31.8.1990.

Theo GMA News, Cục Điều tra Philippines hồi tháng 6 xác nhận rằng dấu vân tay của bà Guo và người có hộ chiếu Trung Quốc tên Quách Hoa Bình là giống nhau.

Còn đài ABS-CBN cho hay giấy khai sinh của bà Alice Guo được đăng ký nhiều năm sau khi bà được sinh ra.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.