Cục thuế TP.HCM cưỡng chế thuế Thuduc House hơn 111,4 tỉ đồng

Thanh Xuân
Thanh Xuân
19/01/2022 18:31 GMT+7

Ngày 19.1, Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House, mã chứng khoán TDH) công bố thông tin nhận được quyết định cưỡng chế thuế từ Cục thuế TPHCM.

TDH nhận được quyết định cưỡng chế thuế từ Cục thuế TP.HCM số tiền hơn 111,4 tỉ đồng. Trước đó ( ngày 20.12.2021), TDH đã nhận Quyết định xử phạt khác từ Cục thuế TPHCM về việc áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả do những vi phạm trong thời kỳ thanh tra 2017-2018. Theo Quyết định này, TDH bị truy thu gần 21 tỉ đồng tiền thuế giá trị gia tăng và gần 10 tỉ đồng tiền chậm nộp. Ngoài ra, Công ty còn bị điều chỉnh giảm khấu trừ tiền thuế gần 68 tỉ đồng.

Cơ quan thuế lại tiếp tục cưỡng chế thuế TDH

ngọc thắng

Trả lời cổ đông về vi phạm của những cá nhân công ty tại kỳ đại hội đồng cổ đông vào cuối tháng 12.2021, ông Lê Chí Hiếu - Chủ tịch Hội đồng quản trị TDH cho rằng sự việc vừa qua ngoài ý muốn của Hội đồng quản trị, ban điều hành. Hoạt động xuất nhập khẩu của công ty là hoạt động bình thường có sự kiểm soát của cơ quan thuế và hải quan. Công ty đã được hoàn thuế nhiều lần trong năm 2018 – 2019. Trong khoảng thời gian đó, không có hiện tượng gì thể hiện công ty có sai sót. Tuy nhiên, theo ông Lê Chí Hiếu: “Trên thực tế công ty có thể vướng vào một đường dây nào đó mà chúng ta hoàn toàn không biết sự việc phía sau như thế nào. Ý kiến chủ quan của tôi, ban điều hành vẫn làm đúng với trách nhiệm của mình”.

Điều này ảnh hưởng đến hoạt động của công ty. Cụ thể, công ty đã nộp vào tài khoản tạm giữ của cơ quan điều tra số tiền là 365 tỉ đồng từ tháng 6.2021. Phần còn lại là lãi của Cục thuế TP.HCM vẫn được treo đó. Để biết được chính xác công ty có sai phạm hay không, chờ kết luận cơ quan điều tra. Nếu không sai phạm thì công ty sẽ được hoàn trả lại số tiền này và không bị tính số tiền lãi. Nhưng nếu sai phạm thì công ty phải đối mặt với sự thật đó.

HĐQT TDH đã thành lập ban xử lý khủng hoảng và đã xử lý toàn bộ hoạt động của công ty, cấu trúc lại cơ cấu tài chính, bộ máy nhân sự. Hiện công ty vẫn còn một số tài sản để đảm bảo mọi hoạt động được diễn ra bình thường, không ảnh hưởng đến tình hình công ty trong tương lai.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.