‘Củi lửa phừng phừng nhưng tham nhũng vẫn ngang nhiên trắng trợn’

Thái Sơn
Thái Sơn
20/01/2022 18:46 GMT+7

Đây là một trong nhiều ý kiến của thành viên Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống tham nhũng, tiêu cực khi đánh giá, nhìn nhận về tình hình phòng chống tham nhũng năm 2021.

Chiều 20.1, Ban Nội chính T.Ư đã tổ chức cuộc họp thông tin về kết quả phiên họp thứ 21 của Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo).

Phó trưởng Ban Nội chính T.Ư thông tin về phiên họp thứ 21 của Ban Chỉ đạo

thái sơn

Theo ông Trần Quốc Cường, Phó trưởng Ban Nội chính T.Ư, phiên họp của Ban Chỉ đạo tập trung vào 3 nội dung chính, gồm đánh giá tình hình công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2021 và định hướng năm 2022; kết quả về các vụ việc thuộc diện theo dõi của Ban Chỉ đạo; thảo luận về kế hoạch triển khai thực hiện các chủ trương phòng chống tham nhũng tiêu cực theo các kêt luận của Ban Chấp hành T.Ư và Bộ Chính trị.

Theo ông Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính T.Ư, phiên họp dưới sự chủ trì của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo, các thành viên Ban Chỉ đạo đã thảo luận cởi mở, thông tin, đánh giá sâu sát về tình hình. Đặc biệt là kết quả phòng, chống tham nhũng trong năm vừa qua.

“Tại phiên họp, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu khi nhìn nhận về kết quả cần đánh giá toàn diện về bối cảnh. Năm vừa qua diễn ra nhiều sự kiện quan trong của đất nước nhưng cũng là thời điểm dịch bệnh phức tạp kéo dài, cả hệ thống chính trị phải ra sức phòng chống”, ông Học nói.

Kết quả đã được các thành viên Ban Chỉ đạo thống nhất nhìn nhận, công tác phòng, chống tham nhũng được thực hiện tập trung, cấp bách. Điều này thể hiện qua hoạt động kiểm tra của các cơ quan Đảng tăng cao so với năm 2020. Việc điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng đều tăng so với năm trước, đặc biệt là việc xử lý rất nghiêm minh đối với cán bộ trong các quan Đảng, cơ quan tố tụng có sai phạm.

Việc thanh tra, kiểm toán, kiểm tra phát hiện sai phạm được làm đồng bộ, có sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng. Phát hiện vi phạm chuyển ngay điều tra không cần phải chờ kết luận, kể cả hoạt động kiểm tra.

“Tại cuộc họp, đã có nhiều vấn đề đặt ra như khi dịch bệnh như thế việc chống tham nhũng phải như thế nào? Trong khi lực lượng y tế phải gồng mình ra chống dịch thì chúng ta thanh tra, kiểm tra, bắt bớ có ảnh hưởng gì không. Tuy nhiên Ban Chỉ đạo thống nhất quan điểm dịch bệnh và tham nhũng là 2 vấn đề tách bạch, rạch ròi với nhau. Càng dịch bệnh, chống tham nhũng càng quyết liệt hơn”, ông Nguyễn Thái Học nói, đồng thời cho biết từ quan điểm nhất quán và quyết tâm như vậy trong chỉ đạo nên hoạt động phòng, chống tham nhũng đạt được nhiều kết quả tích cực, tham nhũng, tiêu cực từng bước được đẩy lùi.

“Có những vụ án tưởng chừng phải dừng lại, tưởng như không đi đến tận cùng nhưng với quyết tâm nêu trên mà chúng ta đã làm rõ được, như vụ án Phan Văn Anh Vũ, ban đầu không ai nhận tội nhưng nhờ sự kiên trì đấu tranh đã làm rõ hành vi đưa, nhận hối lộ. Trước tòa, các bị can liên quan đều nhận tội, tâm phục, khẩu phục”, ông Học thông tin thêm.

Phó trưởng ban Nội chính T.Ư cũng cho biết, tại phiên họp thành viên Ban Chỉ đạo cũng đặt ra rất nhiều vấn đề: “Vì sao chống mạnh như thế mà tham nhũng không giảm, vẫn trơ ra như vậy? Có những vụ sai phạm diễn ra ngay trong quá trình kiểm tra. Trong lúc củi lửa phừng phừng như thế mà vẫn có những vụ án tham nhũng ngang nhiên trắng trợn. Liệu có ai chống lưng?”.

Theo ông Nguyễn Thái Học, dù hoạt động phòng chống tham nhũng, tiêu cực đạt nhiều kết quả tốt song Ban Chỉ đạo nhìn nhận tình hình tham nhũng vẫn còn nghiêm trọng, phức tạp, thủ đoạn tinh vi; sự phối hợp của các cơ quan chức năng trong một số vụ án, vụ việc chưa đồng bộ, chưa đáp ứng yêu cầu.

“Đánh giá như thế bởi những năm trước đây, vụ án xảy ra tại Tổng công ty Mobifone gây thất thoát 7000 - 800 tỉ là lớn rồi nhưng các vụ án gần đây, số tiền thất thoát còn lớn hơn nhiều lần. Có một số vụ án có liên quan đến cán bộ, đảng viên tiếp tay, giúp sức thậm chí đồng phạm với cả tội phạm tham nhũng. Tinh vi bởi có sự cấu kết chặt chẽ nhiều nhóm lợi ích, các lực lượng. Có vụ việc có sự cấu kết giữa cán bộ quản lý, người làm khoa học để trục lợi. Khi đối tượng tham nhũng là đơn lẻ thì dễ nhưng bắt tay với nhau tạo ra vỏ bọc càng tinh vi hơn”, ông Nguyễn Thái Học nói.

“Chính vì thế, tại phiên họp, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ đạo năm 2022, các cơ quan phòng, chống tham nhũng không thỏa mãn với kết quả đạt được mà phải xác định chống tham nhũng là nhiệm vụ lâu dài, không ngừng nghỉ. Cần phải tiếp tục có quyết tâm cao hơn, cách làm bài bản hơn”, ông Nguyễn Thái Học cho biết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.