Cung cấp thông tin kịp thời cho báo chí là cách hạn chế thông tin xấu, độc

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
08/12/2023 19:27 GMT+7

Để hạn chế các thông tin xấu, độc trên mạng xã hội, giải pháp quan trọng là các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp phải chủ động cung cấp thông tin chính thống, kịp thời, đầy đủ cho cơ quan báo chí.

Ngày 8.12, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tiến hành chất vấn các thành viên của UBND tỉnh. 

Ông Nguyễn Minh Quang, Giám đốc Sở TT-TT Bình Phước trả lời chất vấn xoay quanh các vấn đề quản lý nhà nước về thông tin, truyền thông, báo chí; phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật trên không gian mạng...

Theo ông Nguyễn Minh Quang, thời gian qua, Sở TT-TT thường xuyên rà soát, nắm bắt thông tin trên mạng xã hội để phân tích, đánh giá, xử lý kịp thời các hoạt động vi phạm pháp luật trên không gian mạng tại tỉnh. Từ năm 2021, sở cũng đã ứng dụng hệ thống lắng nghe mạng xã hội, sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI), lập trình ngôn ngữ tư duy và big data để theo dõi thông tin trên mạng xã hội. Hệ thống hiện đang theo dõi trên 90 triệu tài khoản Facebook, trên 11 triệu trang Facebook, 19 triệu nhóm Facebook, 252.000 kênh YouTube và 2.100 website…

Cung cấp thông tin kịp thời cho báo chí là cách hạn chế thông tin xấu, độc - Ảnh 1.

Toàn cảnh kỳ họp

HOÀNG GIÁP

Trong năm 2022 - 2023, sở đã phối hợp Công an tỉnh Bình Phước mời làm việc 12 trường hợp đăng thông tin sai sự thật, xử phạt hành chính 2 trường hợp; cắt liên lạc 292 số máy điện thoại quảng cáo "tín dụng đen"; xác minh 9 trường hợp đánh bạc online.

Tại hội nghị, các đại biểu chất vấn giám đốc Sở TT-TT về vai trò của đơn vị này trong quản lý báo chí, đặc biệt là việc chấn chỉnh tình trạng báo hóa tạp chí; công tác phối hợp của sở trong việc phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật trên không gian mạng, các giải pháp cung cấp kỹ năng sử dụng mạng để người dân tiếp cận tốt, không bị ảnh hưởng bởi những thông tin xấu độc…

Cung cấp thông tin kịp thời cho báo chí là cách hạn chế thông tin xấu, độc - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Minh Quang, Giám đốc Sở TT-TT tỉnh Bình Phước trả lời chất vấn

HOÀNG GIÁP

Trả lời các nội dung đại biểu quan tâm, Giám đốc Sở TT-TT Bình Phước khẳng định hiện nay, Bộ TT-TT đã công bố tôn chỉ, mục đích từng cơ quan báo chí trên cổng thông tin của bộ. Gần đây sở cũng đã xử phạt 1 tạp chí với số tiền 22 triệu đồng vì phản ánh không đúng và không đúng tôn chỉ mục đích; đồng thời hướng dẫn các đơn vị, sở, ngành, huyện thị trả lời, tiếp xúc các cơ quan báo chí đến làm việc…

Làm rõ hơn về vấn đề này, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuyết Minh, khẳng định các cơ quan nhà nước của tỉnh luôn tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan báo chí hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, tham gia truyền thông chính sách, lan tỏa những thông tin tích cực, hạn chế thông tin tiêu cực trong xã hội.

Cung cấp thông tin kịp thời cho báo chí là cách hạn chế thông tin xấu, độc - Ảnh 3.

Bà Trần Tuyết Minh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước

HOÀNG GIÁP

Cũng theo bà Trần Tuyết Minh, thời gian qua, Bình Phước đã cơ bản quản lý tốt, phát hiện xử lý kịp thời các thông tin xấu độc trên mạng xã hội. Thời gian tới, tỉnh sẽ tập trung nâng cao nhận thức của người dân trong chấp hành pháp luật, các quy định khi sử dụng mạng xã hội; tăng cường xây dựng hành vi văn hóa cho từng cá nhân, tổ chức trong quá trình tham gia mạng xã hội, đáp ứng nhu cầu thông tin tích cực trong nhân dân.

Đặc biệt, theo bà Minh, để hạn chế, ngăn chặn các thông tin xấu, độc trên mạng xã hội, một trong những giải pháp quan trọng là các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp phải chủ động cung cấp thông tin chính thống, nhanh chóng, kịp thời, đầy đủ cho các cơ quan báo chí. 


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.