Cùng đi trồng cây tại Thành phố mới Bình Dương vào một ngày nắng hè

14/07/2023 20:00 GMT+7

Hơn 300 người cùng tham gia trồng 1350 cây xanh tại Thành phố Mới Bình Dương, thông qua hoạt động “Cánh Rừng Quê Hương” do BECAMEX TOKYU và AEON Việt Nam đồng tổ chức.

Gia đình và bạn bè cùng háo hức trồng cây

Có mặt từ sớm cùng 2 con trai, chị Thùy Minh - cư dân tại Thành phố Mới Bình Dương cho biết chị rất mong đợi hoạt động trồng cây này vì muốn con của mình được tham gia những hoạt động cộng đồng có ý nghĩa trong dịp nghỉ hè. Dù phải dậy sớm ngày cuối tuần, cả gia đình đều cảm thấy vui vì có dịp để gắn kết với nhau, gặp gỡ các gia đình cư dân sinh sống cùng khu vực, và góp phần tạo nên mảng xanh chung cho Thành phố nơi mình sinh sống.

Cô Sam Mui - giáo viên trường Quốc tế Việt Hoa cùng hơn 30 em học sinh của mình cũng bày tỏ sự thích thú về chương trình này. Cô tin rằng thông qua việc tạo điều kiện để các em được trực tiếp tham gia gieo trồng cây xanh, và được giáo dục từ sớm về các vấn đề môi trường, sẽ giúp cho các em nhỏ hình thành ý thức và nuôi dưỡng tình yêu thiên nhiên trong tương lai.

Cùng đi trồng cây tại Thành phố mới Bình Dương vào một ngày nắng hè - Ảnh 1.

Một nhóm các gia đình và em học sinh hào hứng tham gia chương trình trồng cây do BECAMEX TOKYU & AEON Việt Nam đồng tổ chức

Hơn 300 người đăng ký tình nguyện tham gia các hoạt động đã tạo nên một ngày hội đông vui và rộn rã trong buổi sáng mùa hè.

Cùng đi trồng cây tại Thành phố mới Bình Dương vào một ngày nắng hè - Ảnh 2.

Các em học sinh tích cực trồng cây dưới sự hướng dẫn của điều phối viên

Cộng đồng cư dân Nhật Bản chung tay vì hoạt động môi trường tại Việt Nam

Bên cạnh cư dân địa phương, sự kiện cũng thu hút nhiều cộng đồng cư dân là các chuyên gia người nước ngoài đang sinh sống và làm việc trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Trong đó, đông đảo nhất là cộng đồng cư dân đến từ Nhật Bản, một trong những quốc gia hàng đầu về bảo vệ tài nguyên và môi trường.

Ông Tsuri - một chuyên gia đến từ Nhật Bản hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Mới Bình Dương chia sẻ, ông rất hào hứng và mong chờ sự có mặt của trung tâm mua sắm tại Thành phố Mới cùng siêu thị AEON, nơi đây sẽ đáp ứng các nhu cầu cần thiết phục vụ cuộc sống hàng ngày. Khi biết được thông tin về Lễ trồng cây tại SORA gardens SC, ông ngay lập tức đăng ký tham gia vì muốn được tự tay trồng cây xanh cho thành phố nơi ông đang cư trú, góp phần vào việc bảo tồn đa dạng sinh học địa phương và sự phát triển bền vững của môi trường.

Một nhóm các chuyên gia, cư dân người Nhật Bản khác cũng vui vẻ chia sẻ hoạt động trồng cây "Cánh Rừng Quê Hương" thuộc chuỗi sự kiện kỷ niệm 50 năm quan hệ hữu nghị giữa hai nước Việt Nam - Nhật Bản, là một dịp tốt để cộng đồng người Nhật có thể gắn kết hơn nữa với người dân Việt Nam. Nên đã ngay lập tức đăng ký cho bản thân và các đồng nghiệp của mình cùng tham gia chương trình.

Cùng đi trồng cây tại Thành phố mới Bình Dương vào một ngày nắng hè - Ảnh 3.

Cộng đồng người Nhật Bản cùng tham gia trồng cây cùng cư dân địa phương

Các doanh nghiệp và mục tiêu phát triển bền vững

Lễ trồng cây là hoạt động truyền thống của AEON thuộc trụ cột Phát triển bền vững về môi trường, như một lời chào trước thềm khai trương của Trung tâm Mua Sắm SORA gardens SC cùng Siêu thị tinh gọn AEON Thành phố Mới Bình Dương, đồng thời cũng là một cam kết đồng hành cùng người dân địa phương tiến đến một tương lai bền vững.

Ông Furusawa Yasuyuki - Tổng Giám đốc AEON Việt Nam phát biểu tại chương trình: "Phát triển Bền vững đối với chúng tôi không chỉ là các hoạt động thiện nguyện đơn lẻ, mà gắn liền với vận hành cũng như triết lý kinh doanh của công ty. Tiêu biểu như chuỗi hoạt động trồng cây và chương trình "Cánh Rừng Quê Hương" lần này, là một trong rất nhiều chương trình được chúng tôi triển khai. Những "cánh rừng" này thay cho mong muốn của chúng tôi, được cùng người dân địa phương ở những nơi chúng tôi hiện diện, chung tay kiến tạo một tương lai bền vững".

Đại diện Công ty TNHH BECAMEX TOKYU, ông Oh DongKun - Tổng giám đốc cũng đã phát biểu: "Hôm nay, chính quyền, cư dân địa phương, các khách thuê, hay nói cách khác, các bên liên quan sẽ cùng nhau trồng cây ở đây và biến khu vực này thành một khu vực giàu thiên nhiên như một phần trong các hoạt động phát triển bền vững của TOKYU Garden City. Và tôi hy vọng rằng SORA gardens SC này sẽ không chỉ là một tiện ích thương mại, mà còn là một nơi mang tính biểu tượng, nơi những người yêu thành phố này có thể tập trung và chứng kiến sự phát triển của nơi đây cùng với sự phát triển của mảng xanh trong nhiều thập kỷ tới".

Cùng đi trồng cây tại Thành phố mới Bình Dương vào một ngày nắng hè - Ảnh 4.

Đại diện Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương gửi tặng cây xanh cho chương trình

Một tương lai bền vững và một thành phố xanh đã và đang được vun trồng, một tín hiệu đáng mừng cho tương lai.

Cùng đi trồng cây tại Thành phố mới Bình Dương vào một ngày nắng hè - Ảnh 5.

Trung tâm Mua sắm SORA gardens SC và Siêu thị AEON dự kiến khai trương cuối tháng 7 năm 2023.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.