Cùng Super Energy phát triển bền vững

01/09/2022 09:00 GMT+7

Hiện nay, các nguồn năng lượng hóa thạch như than, dầu, khí đốt vẫn đang là nguồn năng lượng chiếm tỷ trọng lớn cho phát điện tại Việt Nam cũng như tại nhiều nước trên thế giới.

Tuy nhiên, các­­­ nguồn năng lượng nói trên đang dần cạn kiệt, và chúng ta phải đối mặt với những thách thức tìm nguồn thay thế. Để đáp ứng với sự tăng trưởng nhu cầu sử dụng điện năng, việc đưa các nguồn năng lượng tái tạo, đặc biệt là năng lượng gió, năng lượng mặt trời vào sử dụng thay thế là hết sức cấp thiết đối với Việt Nam nhưng quá trình này cần phải bảo đảm vận hành an toàn, kinh tế, bảo vệ môi trường…

Là một trong những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực năng lượng xanh, Tập đoàn Super Energy (Super Energy Corporation Public Company Limited) đến từ Thái Lan và bắt đầu tham gia đầu tư phát triển ở Việt Nam từ năm 2017 về năng lượng tái tạo, bao gồm điện gió, điện năng lượng mặt trời.

Cụm Nhà máy điện mặt trời Lộc Ninh 1-2-3 (Bình Phước)

Hướng đến sự phát triển kinh doanh đi cùng với sự phát triển bền vững của xã hội, Super Energy hiểu rằng sự thành công của một doanh nghiệp không chỉ là những con số về doanh thu và lợi nhuận thể hiện trên các bản báo cáo thường niên mà còn là những giá trị lâu dài và bền vững mà doanh nghiệp đó xây dựng và mang đến được cho người dân, đặc biệt là tại những địa phương nơi tập đoàn đặt các nhà máy sản xuất điện.

Để hiện thực hóa mục tiêu và biến thành hành động thiết thực, hằng năm Tập đoàn Super Energy đều có những chương trình an sinh xã hội đến các hộ gia đình khó khăn, vùng sâu vùng xa tại các tỉnh thành Bình Phước, An Giang, Ninh Thuận, Bình Thuận, Phú Yên, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Gia Lai và Đắk Nông, như các chương trình tặng quà tết, tổ chức vui trung thu, trao tặng học bổng, hỗ trợ cơ sở vật chất cho các trường học. Và nhất là trong thời gian phòng, chống đại dịch Covid-19, Super Energy đã cùng chung tay với chính quyền địa phương các tỉnh thông qua việc hỗ trợ vật phẩm y tế, lương thực và tiền mặt, đóng góp vào Quỹ phòng chống Covid.

Nhà máy Điện mặt trời Bình An (Bình Thuận)

Năm nay, Super Energy sẽ thực hiện chiến dịch “Cùng Super Energy phát triển bền vững” với nhiều hoạt động hướng đến mục tiêu giúp đỡ người dân khó khăn ở vùng sâu vùng xa có điều kiện được chăm sóc sức khỏe, có nước sạch để sử dụng và giúp đỡ trẻ em mồ côi có cơ hội tiếp tục đến trường.

“Cùng Super Energy phát triển bền vững” là chương trình an sinh xã hội mang nhiều ý nghĩa về tính nhân văn, tinh thần tương thân tương ái và hướng đến mục tiêu phát triển bền vững của Super Energy.

Chiến dịch sẽ gồm có 3 chương trình chính thiết thực như sau:

· Tài trợ học bổng dài hạn cho 16 em học sinh mồ côi xuyên suốt đến khi các em tốt nghiệp THPT và các bạn nhân viên của Super Energy sẽ đồng hành cùng các em trong suốt thời gian nhận học bổng. Chương trình mong muốn giúp các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, có thành tích học tập tốt sẽ thực hiện được ước mơ học vấn, vươn lên thành những công dân có ích cho xã hội.

· Trao tặng hơn 1.000 thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn được chăm sóc y tế, khám chữ bệnh tại các bệnh viện.

· Trao tặng gần 100 máy lọc nước uống cho các trường học, hộ gia đình ở vùng sâu, khan hiếm nước sạch để sinh hoạt.

Tổng ngân sách để thực hiện cho “chiến dịch” là hơn 2,3 tỉ đồng. Đây là năm tiền đề để Super Energy thực hiện chương trình CSR dài hạn (Corporate Social Responsibilities, hay còn gọi là trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp). Và mong muốn chương trình ngày càng mở rộng hơn và đem đến sự hỗ trợ thiết thực cho người dân vào những năm sau.

Cả 3 chương trình trong Chiến dịch trên dự kiến được tổ chức từ tháng 9 đến tháng 11.2022 tại 9 tỉnh, thành có các nhà máy của Super Energy, gồm có: Nhà máy ĐMT Bình An (Bình Thuận), Nhà máy ĐMT Phan Lâm (Bình Thuận), Nhà máy ĐMT Văn Giáo 1 & 2 (An Giang), Nhà máy ĐMT Thịnh Long - AAA Phú Yên (Phú Yên), Cụm Nhà máy điện năng lượng mặt trời Lộc Ninh 1,2 và 3 (Bình Phước), Nhà máy điện gió Công Lý Giai đoạn 1 (Sóc Trăng), Nhà máy điện gió Bạc Liêu Giai đoạn III (Bạc Liêu), Nhà máy điện gió Asia Đắk Song 1 (Đắk Nông) và Trang trại phong điện HBRE Chư Prông (Gia Lai).

Trang trại Phong điện HBRE Chư Prông (Gia Lai)

Với mục tiêu chinh phục lĩnh vực năng lượng tái tạo trong nước và trở thành nhà sản xuất hàng đầu ASEAN, đồng thời hướng đến sự phát triển bền vững và môi trường xanh sạch, đến nay, Super Energy đã và đang phát triển 9 dự án điện mặt trời và 5 dự án điện gió, trải dài từ Nam Bộ đến Tây Nguyên, góp phần nâng cao tỷ lệ cung ứng điện năng lượng tái tạo trong cơ cấu nguồn điện ở Việt Nam.

Tập đoàn Super Energy

Địa chỉ: Tầng 15 & 19 Tòa nhà Deutsches Haus, 33 Lê Duẩn, P.Bến Nghé, quận 1, TP.HCM

Điện thoại: (028) 7109 9209

Website: www.supercorp.vn

Email: info@supercorp.vn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.