Cuộc chiến lớn ở Donbass bắt đầu

Khánh An
Khánh An
20/04/2022 06:15 GMT+7

Giai đoạn mới trong chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine đã bắt đầu, với các cuộc giao tranh ác liệt diễn ra tại nhiều nơi ở miền đông Ukraine.

Reuters ngày 19.4 dẫn lời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng lực lượng Nga đã bắt đầu “trận chiến Donbass” sau khi các quan chức cấp cao thông báo Nga đã mở các đợt tiến công mới dọc theo hầu hết sườn phía đông Ukraine. Hôm qua, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov xác nhận giai đoạn 2 của chiến dịch đã bắt đầu và đây sẽ là thời điểm quan trọng trong toàn bộ chiến dịch. Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nêu mục tiêu mà Nga gọi là “giải phóng” 2 vùng ly khai Donetsk và Luhansk.

Xe tăng của Ukraine tại vùng Donetsk ngày 18.4

Reuters

Tờ The New York Times dẫn nhận định của giới phân tích cho rằng lực lượng Nga sẽ hoạt động tại khu vực quen thuộc hơn và tuyến tiếp tế sẽ ngắn hơn so với trận chiến ở Kyiv. Tuy nhiên, lực lượng Nga cũng sẽ đối diện các thách thức như việc đã tổn thất nhiều và vấn đề thời tiết. “Đây sẽ là trận đánh quy mô lớn với hàng trăm xe tăng và xe chiến đấu. Nó sẽ cực kỳ tàn khốc. Phạm vi chiến dịch quân sự sẽ khác biệt lớn so với các khu vực trước đó”, nhà nghiên cứu Franz-Stefan Gady của Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế (Anh) dự báo.

Xem nhanh: Diễn biến quan trọng trong ngày 55 chiến dịch quân sự Nga tại Ukraine

Nga tăng hỏa lực

Truyền thông Ukraine đưa tin một loạt vụ nổ đã xảy ra dọc tiền tuyến ở vùng Donetsk, pháo kích ở Marinka, Sloviansk và Kramatorsk. Bên cạnh đó, các vụ nổ khác cũng được ghi nhận tại các tỉnh Kharkiv, Mykolaiv và Zaporizhzhia. Trước đó, Thư ký Hội đồng An ninh và quốc phòng Ukraine Oleksiy Danilov cho hay lực lượng Nga trong ngày 18.4 tìm cách vượt qua phòng tuyến của Ukraine dọc theo gần như toàn bộ tiền tuyến tại Donetsk, Luhansk và Kharkiv. Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Andriy Yemak gọi đây là giai đoạn 2 của cuộc chiến và đảm bảo với người dân rằng lực lượng vũ trang có thể ngăn chặn cuộc tiến công từ Nga. Theo Tổng thống Zelensky, bộ phận rất lớn của quân đội Nga đang tập trung cho trận chiến này. “Bất kể họ đưa bao nhiêu binh sĩ đến, chúng tôi sẽ chiến đấu. Chúng tôi sẽ phòng vệ”, ông Zelensky tuyên bố.

Nhóm tác chiến cấp tiểu đoàn của Nga

Theo trang Popular Mechanics, nhóm tác chiến cấp tiểu đoàn (BTG) được thiết kế để tác chiến linh hoạt hơn trên thực địa. Một BTG tiêu chuẩn có thể bao gồm 3 đại đội bộ binh cơ giới, với tổng cộng 800 - 1.000 quân, 30 xe thiết giáp bánh xích loại BMP-2 hoặc BMP-3. Mỗi BMP chở theo 7 binh sĩ, được tháp tùng từ 1 - 2 đại đội xe tăng (với mỗi đại đội gồm 10 xe tăng chủ lực T-72B3, T-80 hoặc T-90). Lực lượng này cũng được trang bị thêm tối đa 6 khẩu đội pháo phản lực cơ động hoặc pháo tự hành, súng phun lửa, bệ phóng rốc két đa nòng, và tổ hợp tên lửa - pháo phòng không Pantsir S-1.

BTG trên lý thuyết có thể tác chiến trên bất kỳ điều kiện địa hình nào. Khi chạm trán đối thủ trên chiến trường, chỉ huy BTG có thể điều động thiết bị bay và đơn vị trinh sát do thám tình hình đối phương. Kế đến, lực lượng này sử dụng pháo tự hành và pháo phản lực cơ động dồn hỏa lực về phía mục tiêu, trước khi 2 đại đội súng trường cơ giới cùng với bộ binh tiến lên. Khi đơn vị súng trường cơ giới chọc thủng phòng tuyến địch, xe tăng sẽ xuất kích và mở rộng phạm vi kiểm soát. Cuối cùng, đơn vị phòng không và chống tăng sẽ vào vị trí bảo vệ địa điểm vừa chiếm được.

H.G

Vũ khí phương Tây sẽ gặp khó khăn gì trong chiến sự Ukraine?

Bộ Quốc phòng Nga hôm qua cho biết đã oanh kích 1.260 mục tiêu ở Ukraine và bắn hạ một tiêm kích MiG-29 của Ukraine tại vùng Donetsk, trong khi Kyiv chưa bình luận về thông tin này. Trong khi đó, lãnh đạo tỉnh Luhansk của Ukraine Serhii Haidai thông báo đã mất quyền kiểm soát thành phố Kreminna vào tay quân Nga. Tại Mariupol, lực lượng Ukraine được cho là vẫn cầm cự. Trang USNI News dẫn lời một quan chức quốc phòng cấp cao Mỹ cho rằng Hải quân Nga có thể đưa thêm lính thủy đổ bộ tại thành phố Mariupol. Nếu kiểm soát hoàn toàn thành phố này, Nga có thể điều chuyển cả chục nhóm tác chiến cấp tiểu đoàn tại đây đến những chiến trường khác ở Donbass.

Bộ Quốc phòng Nga hôm qua kêu gọi các binh sĩ Ukraine và nước ngoài rời một nhà máy luyện kim ở Mariupol, bỏ vũ khí để được toàn mạng. Cùng ngày, cố vấn Oleksiy Arestovych của Tổng thống Ukraine cho rằng chiến dịch của Nga ở miền đông Ukraine sẽ thất bại vì thiếu lực lượng phá vỡ sự phòng ngự của Ukraine. Tờ The Guardian dẫn lời một quan chức quốc phòng cấp cao Mỹ ước tính Nga có 76 nhóm tác chiến cấp tiểu đoàn tại vùng Donbass và khu vực đông nam Ukraine, trong đó 11 nhóm được bổ sung trong tuần qua.

Phương Tây gấp rút viện trợ Ukraine

Với tình hình trên, phương Tây đang tăng cường hỗ trợ Ukraine, với những chuyến hàng đầu tiên của gói viện trợ vũ khí Mỹ đã đến biên giới, theo AFP ngày 19.4 dẫn lời một quan chức Lầu Năm Góc. Quan chức này cho hay đã có 4 chuyến bay từ Mỹ đến khu vực và chuyến thứ 5 chuẩn bị đến, sau khi Mỹ hôm 13.4 công bố gói viện trợ vũ khí, khí tài trị giá 800 triệu USD cho Ukraine, bao gồm trực thăng, pháo, xe thiết giáp chở quân... Trong khi đó, phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby cho biết các đơn vị sẽ được triển khai đến cánh đông của lãnh thổ thuộc khối NATO trong vài ngày tới, nhằm huấn luyện các binh sĩ Ukraine sử dụng pháo. Những khẩu pháo được chuyển cho Ukraine thuộc thế hệ tối tân của dòng vũ khí mới và việc huấn luyện sẽ được thực hiện bên ngoài lãnh thổ Ukraine.

Tổng thống Biden không thăm Ukraine, chuẩn bị họp với đồng minh về cấm vận Nga

Ngoài ra, Đài CNews hôm qua dẫn lời phát ngôn viên chính phủ Pháp Gabriel Attal cho hay nước này sẽ tiếp tục cung cấp “vũ khí phòng vệ” cho Ukraine, đồng thời tiến hành mọi “biện pháp hữu ích” nhằm chấm dứt chiến dịch của Nga. Trước diễn biến dồn dập, Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 19.4 tổ chức cuộc họp với các đồng minh nhằm thảo luận về tình hình mới ở Ukraine.

Vũ khí nước ngoài cung cấp cho Ukraine từ 24.2 tới nay

- Mỹ: 800 triệu USD các hệ thống pháo, đạn pháo, xe bọc thép chở quân và tàu phòng thủ bờ biển không người lái; 100 triệu USD hệ thống chống tăng; 300 triệu USD hệ thống rốc két dẫn đường bằng laser, UAV Switchblade, Puma và hệ thống chống UAV, 4.600 tên lửa chống tăng Javelin, 1.400 tên lửa phòng không Stinger; 100 triệu USD viện trợ an ninh dân sự như xe bọc thép, trang bị bảo hộ.

- Anh: 6.000 tên lửa chống tăng, 120 xe thiết giáp, tên lửa chống hạm.

- Pháp: 100 triệu euro thiết bị quân sự chưa công khai.

- Đức: 56 xe chiến đấu bộ binh PbV-501 cũ, 1 tỉ euro mua vũ khí, 2.000 vũ khí chống tăng, 500 tên lửa Stinger, 500 tên lửa Strela.

- Slovakia: Hệ thống tên lửa phòng không S-300.

- Tây Ban Nha: 1.270 vũ khí chống tăng, 700.000 viên đạn.

- CH Czech: 20 súng máy, 132 súng trường, 70 súng tiểu liên, 108.000 viên đạn.

- Na Uy: 2.000 súng chống tăng M72.

- Thụy Điển: 5.000 súng chống tăng AT4.

- Phần Lan: 2.500 súng trường, 150.000 viên đạn, 1.500 vũ khí chống tăng.

- Canada: 4.500 súng chống tăng M72, 7.500 lựu đạn.

- Úc: 70 triệu AUD tên lửa và vũ khí khác.

- Một số vũ khí từ các nước khác.

Nguồn: Forum on the Arms Trade, EuroActive

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.