Cuộc 'đối đầu' giữa hai danh họa gốc Việt tại phiên đấu giá tranh ở Hồng Kông

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
24/05/2021 21:27 GMT+7

Tối 24.5, phiên đấu giá tranh 20th and 21st Century Art Evening Sale của nhà Christie’s Hong Kong diễn ra, (từ lúc 19 giờ 30 phút) tại Hồng Kông, là cuộc “đối đầu” giữa hai danh họa Lê Phổ và Mai Trung Thứ đầy kịch tính.

Theo nhà nghiên cứu và sưu tầm Lý Đợi, phiên đấu giá tranh tiêu điểm của nhà Christie’s Hong Kong lần này đã dành một vi trí đặc biệt cho tranh lụa Việt, với 4 lô hàng được chọn lọc, mà lô nào cũng có thể đấu vượt ngưỡng triệu USD. Trước đó, nhiều cuộc rượt đuổi không kém phần hấp dẫn của nhiều tên tuổi khác cùng tham dự phiên đấu giá này.

Quang cảnh đấu bức Potted Chrysanthemus của Sanyu (Trung Quốc)

Ảnh: Lý Đợi chụp qua màn hình

Việt Nam tham dự phiên đấu giá với 4 bức. Đầu tiên là bức tranh Les Teinturières (Thợ nhuộm, mực và gouache trên lụa, 60,5cm x 88cm, 1931) của Nguyễn Phan Chánh có giá ước định từ 2.000.000 đến 3.000.000 HKD, tương đương hơn 257.000 đến 386.000 USD.
Bức thứ hai là tác phẩm Jeune femme attachant son foulard (Thiếu nữ choàng khăn, mực và gouache trên lụa, 59,5cm x 48,5cm, 1938) của Lê Phổ từ 6.800.000 đến 8.800.000 HKD, tương đương hơn 875.000 đến 1,1 triệu USD.
Tiếp đó là bức Le Bol Bleu (Cái bát xanh, mực và gouache trên lụa, 75cm x 44,5cm, 1930) cũng của Lê Phổ từ 1.600.000 đến 2.600.000 HKD, tương đương hơn 206.000 đến 334.000 USD. Và cuối cùng là bức La Joconde (Mona Lisa, mực và gouache trên lụa, 53,5cm x 37,5cm, 1974) của Mai Trung Thứ từ 2.500.000 đến 3.500.000 HKD, tương đương hơn 321.000 đến 450.000 USD.

Thiếu nữ choàng khăn của danh họa Lê Phổ

Thợ nhuộm (mực và gouache trên lụa, 60,5cm x 88cm, 1931) của Nguyễn Phan Chánh

Cái bát xanh (mực và gouache trên lụa, 75cm x 44,5cm, 1930) của Lê Phổ

Mona Lisa  (mực và gouache trên lụa, 53,5cm x 37,5cm, 1974) của Mai Trung Thứ

Ảnh: T.L của nhà sưu tập Lý Đợi

Giới thạo tin cho rằng kịch tính của 4 lô hàng này sẽ rơi vào Thiếu nữ choàng khăn của Lê Phổ và Mona Lisa của Mai Trung Thứ. Trước phiên đấu giá tranh lý thú này, nhà nghiên cứu và sưu tầm Lý Đợi nhận định: "Hơn nửa thế kỷ qua, Lê Phổ thường giữ quán quân về giá tranh trên thị trường công khai, ngôi vị số 1 hiện tại thuộc về Chân dung cô Phương của Mai Trung Thứ".
Nhà sưu tập Lý Đợi nhận xét: “Có thể nói đây là một trong vài tác phẩm phái sinh chủ đề Mona Lisa mà Mai Trung Thứ được thể hiện từ khá sớm. Nên nhớ, vào thập niên 1970, khi thế giới đang còn băn khoăn rất nhiều thế nào là tác phẩm phái sinh, thế nào là lấy cảm hứng, thế nào là đạo nhái, thì hành vi tái tạo này của Mai Trung Thứ quả là tiên phong. Vì vậy mà, dù trên thế giới đã có nhiều họa sĩ phái sinh/lấy cảm hứng cùng kiệt tác La Joconde (Mona Lisa), nhưng mẫu mực và mới mẻ như Mai Trung Thứ cũng không phải là có nhiều. Hơn nữa, ông lại dùng vật liệu và chất liệu tranh lụa kiểu VN để thể hiện, quả là có sự tự trọng và tinh thần dân tộc, nên trở thành một dấu ấn đáng ghi nhớ và độc đáo, hòa vào dòng lịch sử phái sinh những kiệt tác La Joconde”.

Bức Thợ nhuộm họa sĩ Nguyễn Phan Chánh được gõ búa bán 4.375.000 HKD (tương đương hơn 563.000 USD)

Ảnh: Nhà nghiên cứu Lý Đợi chụp qua màn hình

Cũng theo nhà nghiên cứu và sưu tầm Lý Đợi nhận định trước phiên đấu gái diễn ra, rằng: "Trong 75 lô hàng đưa ra phiên đấu, xét về giá ước định, bức Mona Lisa của Mai Trung Thứ xếp ở vị trí thứ 33 từ cao xuống, bức Thiếu nữ choàng khăn của Lê Phổ xếp ở vị trí thứ 29. Quán quân về giá ước định của phiên này là họa sĩ thủy mặc Zhang Daqian (Trương Đại Thiên, 1899-1983).Tiếp theo sau là Jean-Michel Basquiat, Sanyu (Thường Ngọc), Pablo Picasso, Zao Wou-Ki (Triệu Vô Cực), Adrian Ghenie, Yoshitomo Nara, Yayoi Kusama, Wu Guanzhong (Ngô Quan Trung), Banksy, Chu Teh-Chun (Chu Đức Quần), Zeng Fanzhi (Tăng Phạm Chí)…".
Kết quả cuối cùng: Bức Thợ nhuộm họa sĩ Nguyễn Phan Chánh được gõ búa bán 4.375.000 HKD (tương đương hơn 563.000 USD), hai bức của danh họa Lê Phổ lần lượt là: Thiếu nữ choàng khăn giá 8.650.000 HKD (tương đương hơn 1,1 triệu USD) và Cái bát xanh là 2.750.000 HKD (tương đương hơn 354.000 USD). Còn bức Mona Lisa họa sĩ Mai Trung Thứ được “chốt” ở phiên đấu giá tranh ở mức 5.625.000 HKD (tương đương hơn 724.000 USD).
Trả lời PV Thanh Niên cách đây ít phút ngay sau phiên đấu kết thúc, nhà nghiên cứu Lý Đợi chia sẻ: "Dù không được cao giá như mong đợi, chỉ có 1 trong 4 bức vượt ngưỡng 1 triệu USD, đó là Thiếu nữ choàng khăn của Lê Phổ, bán hơn 1,1 triệu USD, trong khung giá đã ước định. Thế nhưng, điểm tích cực là 3 bức còn lại đều vượt khung giá ước định. Quan sát phiên đấu, cả 4 bức đều có người Việt tham gia đấu giá, nhưng không sôi động như từng xảy ra với bức Chân dung cô Phượng. Các nhà sưu tập Trung Quốc, Singapore… cũng vào cuộc chừng mực, chỉ sau vài bước giá là dừng lại. Bức Thợ nhuộm đã được một người Việt đấu thành công qua điện thoại, hy vọng sẽ hồi hương trong tương lai. Đó là tín hiệu đáng mừng".
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.