Nhà văn Trầm Hương và họa sĩ TP.HCM đấu giá tranh giúp đồng bào miền Trung

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
06/11/2020 12:01 GMT+7

Sáng 7.11 tại Cà phê Sách Hạt giống Tâm hồn (Q.3, TP.HCM), hội Nữ Trí thức TP.HCM và nhà văn Trầm Hương, Hoài Hương...sẽ tổ chức bán đấu giá những bức tranh nhiều họa sĩ danh tiếng, hỗ trợ đồng bào miền Trung.

Cảm động trước cảnh “màn trời chiếu đất” của đồng bào miền Trung, Chi hội Nữ trí thức Văn hóa & Đời sống thuộc Hội Nữ Trí thức TP Hồ Chí Minh, hai nhà văn: Trầm Hương, Hoài Hương kết hợp cùng Đoàn bác sĩ tình nguyện Bắc- Trung- Nam và “Cà phê sách Hạt giống tâm hồn” của Luật sư Nguyễn Huân, quyết định thực hiện nghĩa cử cao đẹp này.

Tác phẩm Sen hồng mấy độ của Thanh Tùng

Bức vẽ Tình cha đầy kỷ niệm và cảm xúc của nữ văn sĩ Trầm Hương

Được biết, Chi hội Văn hoá & Đời sống gồm một số chị em trí thức hoạt động trong các ngành Văn hoá Nghệ thuật như: nhà văn, họa sĩ, biên kịch điện ảnh - sân khấu, các nhà báo, doanh nhân, bác sĩ, chuyên viên chăm sóc sức khỏe... kết nối nhau với những hoạt động nhằm lan truyền những giá trị tri thức, nghệ thuật vào đời sống cộng đồng.
Mấy năm qua,  chi hội đã tham gia  đóng góp cho các chương trình như Quỹ học bổng Nữ sinh nghèo Hiếu học; Xe đạp cho học sinh vùng biên giới; Ra mắt tập thơ Em kiêu hãnh vì được làm đàn bà của nhà văn Trầm Hương giúp con gái Bà mẹ VNAH, liệt sĩ Phan Thị Chạy ở Cai Lậy (Tiền Giang) ổn định cuộc sống. Một số chị em là nhà văn xuất bản sách và đóng góp trong chương trình quyên góp xây nhà nhân ái ở các tỉnh Long An, Phú Yên...; tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề như Tìm lại thanh xuân, Chuyện năm 1968,  Sức mạnh phụ nữ Việt Nam; ra mắt sách và bán tranh giúp quỹ Góp đá Trường Sa và Vì ngư dân bám biển...

Tác phẩm Thềm hoa của họa sĩ Dương Ngọc Thanh Thảo

Ngoài đấu giá tranh, chi hội còn có thêm một hoạt động bên lề: các hội viên nhà văn - nhà thơ sẽ mang những tác phẩm- là những cuốn tiều thuyết, thơ, truyện ngắn tâm đắc nhất mới xuất bản của mình góp vào việc gây quỹ với sự đóng góp tùy tâm từ các tấm lòng nhân ái. Ngoài ra chi hội còn dành nhiều phần quà tặng dễ thương đến khách tham dự: Voucher mua sách giảm giá 30%; Voucher mua hoa giảm giá 2 triệu đồng; Voucher uống cafe miễn phí lần sau khi có hoá đơn mua sách trên 100.000đ.
Nhiều họa sĩ đã đóng góp tranh tham gia bán đấu giá lần này, trong đó có kỷ lục gia Việt Nam Đoàn Việt Tiến - họa sĩ duy nhất vẽ tranh ngược kính bằng tay. Đầu năm 2019 anh khiến người hâm mộ "đứng ngồi không yên" khi dùng 10 đầu ngón tay hoàn thiện 4 bức tranh ngược kính chỉ trong vòng 7 phút để thiết lập một Kỷ lục Việt Nam khác. Đáng chú ý, gần đây, bức tranh của họa sĩ Đoàn Việt Tiến vẽ ngược kính chân dung Tổng thống Mỹ Donald Trump đã được lựa chọn để tặng kỷ niệm nhà lãnh đạo Mỹ nhân chuyến thăm tới Việt Nam và tham dự Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 2 năm 2019.

Nhà văn Hoài Hương cũng tham gia tích cực vào chương trình thiện nguyện bán đấu giá đóng góp cho miền Trung của các văn nghệ sĩ, trí thức TP.HCM

Ảnh: NVCC

Hoạ sĩ nữ Ngọc Uyển (Hội viên Hội Mỹ Thuật TP Hồ Chí Minh) là hoạ sĩ tranh xé giấy từ năm 1994, và từng có 3 triển lãm cá nhân năm 1999, 2010, 2014, và tham dự nhiều triển lãm lớn tại Pháp và Thụy Sĩ ... Chị sẽ đấu giá bức tranh xé giấy Đồi cỏ hồng. Họa sĩ nữ Dương Ngọc Thanh Thảo (Hội viên Hội Mỹ thuật TP.HCM) mang đấu giá bức Thềm hoa - sơn dầu, 60x80cm. Họa sĩ nữ Nguyễn Mậu Uyên Thao (Hội viên Hội Mỹ thuật TP.HCM) gởi ban tổ chức đấu giá bức tranh Hoa ly - sơn dầu , 80x80cm. Họa sĩ - dược sĩ Nguyễn Thị Thanh Phương có tác phẩm mỹ thuật xé giấy Chia sẻ yêu thương. Họa sĩ Lê Thị Thanh Tùng (Hội viên Hội Mỹ thuật TP.HCM) tham gia với bức tranh sơn dầu khổ lớn 1,1m Sen hồng mấy độ.

Bức tranh bán đấu giá Hoa ly của nguyễn Mậu Uyên Thao

Tác phẩm Chia sẻ yêu thương của Nguyễn Thị Thanh Phương

Bức tranh Đồi cỏ hồng đẹp như thơ của Ngọc Uyển

Còn Trầm Hương, thật ra không phải họa sĩ, mà chị là một nhà văn - đạo diễn -  biên kịch phim có tiếng. Khán giả đã từng biết tên tuổi chị với kịch bản phim một thời vang bóng: Người đẹp Tây Đô, và sau đó là hàng chục tiểu thuyết, thơ, truyện ngắn, kịch bản phim tài liệu với hàng chục giải thưởng cao quý của các Hội VHNT Việt Nam, TP Hồ Chí Minh trao tặng. Chị đóng góp vào chương trình bằng bức tranh Tình cha mà theo chị hay nói vui là “Gia đình hoa hướng dương”, bức tranh chị quý nhất vì có nhiều kỷ niệm gắn bó với cuộc đời của một bà mẹ viết văn nuôi con, trong đáy lòng luôn khao khát một gia đình trọn vẹn...
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.