HAGL lại gặp khó
CLB HAGL những tưởng đã có thể thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm khi họ có chiến thắng trên sân Ninh Bình ở vòng đấu thứ 13, nhưng cũng chính CLB Ninh Bình lại khiến đội bóng phố núi rơi xuống vực thẳm. Trận thua Ninh Bình 1-2 ở vòng 17 diễn ra hôm 5.4 là báo động đỏ với đội bóng do HLV Lê Quang Trãi dẫn dắt, bởi 4 trận vừa qua HAGL chỉ kiếm được 1 điểm nhờ trận hòa với Đà Nẵng, còn lại họ chỉ thua.
Lịch thi đấu vòng 18

CLB HAGL (trái) gặp khó khăn do đội hình mỏng
Ảnh: Nguyên Khang
Thất bại trước đội không có phong độ tốt như Ninh Bình ngay tại phố núi Pleiku khiến người hâm mộ HAGL thực sự lo lắng. Bởi ở trận đấu này, dù đối thủ vắng đội trưởng Nguyễn Hoàng Đức, nhưng đội quân của HLV Lê Quang Trãi không thể bật lên để giật lấy ít nhất 1 điểm. Lối đá của HAGL mất đi sự ngẫu hứng và cả sự nguy hiểm như trước đây. Do các cầu thủ trẻ non kinh nghiệm, nên HAGL chơi có phần yếu ớt trong tấn công lẫn phòng ngự. Vì non kinh nghiệm nên HAGL không có độ quái cũng như sự lạnh lùng, hiệu quả khi đứng trước khung thành đối phương. Trong phòng ngự, ngoài chốt chặn đáng tin cậy là thủ môn Trần Trung Kiên, các hậu vệ HAGL thua sút về khả năng tranh chấp, để đối phương áp đảo, tì đè tạo nên hàng loạt pha bóng sóng gió trước người giữ đền của đội U.23 VN.
Với lực lượng quá mỏng, HAGL thường phải nỗ lực để lấy điểm trên sân nhà. Bây giờ họ còn dễ dàng thua luôn tại Pleiku thì rất khó để giành giật điểm trong các chuyến làm khách.
CLB Đà Nẵng và PVF - CAND cũng ở vùng nguy hiểm
May mắn cho HAGL bởi khi họ sa sút thì các đối thủ trong vòng xoáy trụ hạng là CLB Đà Nẵng và CLB PVF - CAND cũng gặp khó khăn.
Sau 17 vòng đấu, CLB Đà Nẵng chỉ có 12 điểm, xếp thứ 13 trên bảng xếp hạng, thua HAGL 3 điểm. Đội bóng sông Hàn vẫn chưa thể bật lên được do lực lượng không sánh bằng các đối thủ khác. Vòng đấu 17, họ thua tan nát trước CLB Công an Hà Nội với tỷ số 1-5. Ở trận thua này, CLB Đà Nẵng chỉ biết chịu trận, không đủ sức tổ chức tấn công nhằm giảm bớt áp lực cho hàng phòng ngự. Cái khó của Đà Nẵng là khoảng cách giữa đội hình 1 và đội hình 2 khá lớn, nên HLV Lê Đức Tuấn cũng không thể xoay chuyển thế trận khi các cầu thủ đội hình chính thi đấu không tốt. CLB Đà Nẵng đã may mắn trụ hạng ở mùa giải năm ngoái nhờ thắng trận play-off trước đội hạng nhất Trường Tươi Bình Phước. Nhưng ở mùa này, nếu không thể bứt lên ở các vòng đấu cuối thì đội bóng một thời lừng lẫy ở miền Trung này có thể phải xuống chơi giải hạng nhất.
Tương tự, CLB PVF - CAND cũng đang có 12 điểm, sau 4 trận chỉ kiếm được 1 điểm dù rất nỗ lực. PVF - CAND cũng có nhiều cầu thủ trẻ nên thiếu kinh nghiệm trận mạc và bản lĩnh ở những thời khắc quyết định.
Ở vòng đấu 18, PVF - CAND lại gặp đội đầu bảng là CLB Công an Hà Nội nên rất có thể họ sẽ tiếp tục trắng tay. HLV trưởng Trần Tiến Đại cần có những quyết sách dùng người hợp lý hơn để đội bóng do ông dẫn dắt có thể lấy điểm trước các đối thủ vừa sức để sớm thoát khỏi vị trí cầm đèn đỏ, qua đó nhắm đến mục tiêu trụ hạng thành công.
Bình luận (0)