Cuộc gọi robot giả giọng Tổng thống Biden lan rộng ở New Hampshire trước ngày bầu cử

23/01/2024 08:58 GMT+7

Nhiều cử tri ở bang New Hampshire nhận cuộc gọi robot, được cho là sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để giả giọng Tổng thống Mỹ Joe Biden, kêu gọi không nên bỏ phiếu trong cuộc bầu cử sơ bộ tại bang này hôm 23.1.

Cuộc gọi robot giả giọng Tổng thống Biden lan rộng ở New Hampshire trước ngày bầu cử- Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Joe Biden bị giả giọng nhằm phá hoại bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ ở New Hampshire

AFP

Đài NBC News dẫn xác nhận từ Văn phòng Tổng chưởng lý bang New Hampshire cho hay nhiều cử tri của bang đã nhận được cuộc gọi robot giả giọng Tổng thống Biden vào thời điểm bang này bước vào cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ lẫn Cộng hòa hôm 23.1.

Cuộc gọi yêu cầu cử tri không nên viết tên của ông Biden vào phiếu bầu, và hiện giới hữu trách vẫn chưa xác định được ai đứng sau âm mưu phá hoại bầu cử Mỹ mới nhất này.

Dựa trên phân tích của các chuyên gia, giọng nói robot được tạo ra bằng công nghệ deepfake, tức âm thanh hoặc video clip giả được tạo từ AI và nhằm nhái giọng người thật, thường thực hiện không được sự đồng ý của nạn nhân.

“Mọi dấu hiệu cho thấy đó là công nghệ deepfake", Đài NBC News dẫn lời ông Ben Colman, Tổng giám đốc công ty Reality Defender chuyên tạo ra phần mềm kiểm tra các tập tin âm thanh và clip để phát hiện liệu chúng có là sản phẩm của AI hay không.

Trí tuệ nhân tạo AI 2024: Có gì để trông đợi?

Một số nghị sĩ cảnh báo rằng cuộc gọi robot một lần nữa phản ánh nguy cơ mà AI có thể mang lại cho cuộc bầu cử Mỹ năm 2024, chẳng hạn như gieo rắc tin vịt hoặc lan tỏa thông tin không đúng sự thật.

Nhà Trắng chưa bình luận về vụ việc giữa lúc cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ chuẩn bị được tiến hành ở New Hampshire.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.