Cuộc phỏng vấn truyền hình của vợ chồng Hoàng tử Harry với Oprah Winfrey thua giải Emmy

Đỗ Tuấn
Đỗ Tuấn
13/09/2021 11:04 GMT+7

Cuộc phỏng vấn chấn động trên truyền hình Mỹ của Hoàng tử Harry và vợ Meghan Markle với Oprah Winfrey thất bại tại giải Emmy, theo Reuters.

Hai giờ phỏng vấn của Oprah Winfrey với Hoàng tử Harry và Meghan Markle vào tháng 3.2021 gây ra làn sóng chấn động chế độ quân chủ Anh khi Meghan cáo buộc Hoàng gia Anh lo ngại về việc làn da đứa con đầu lòng của cặp vợ chồng sẽ đen như thế nào. Cô nói thêm cuộc sống hoàng gia căng thẳng đã đẩy cô đến bờ vực tự sát.
Đài truyền hình CBS cho biết đây là cuộc phỏng vấn trên truyền hình đầu tiên của cặp đôi sau quyết định từ bỏ nhiệm vụ hoàng gia vào đầu năm 2020 và chuyển đến California (Mỹ) sinh sống. Hơn 49 triệu người trên toàn thế giới theo dõi cuộc phỏng vấn này trong ba ngày đầu tiên.

Vợ chồng vương tử Harry "tố" hoàng gia Anh tước danh vị của con trai vì màu da?

Oprah Winfrey và ê kíp của cô được đề cử giải Emmy - danh hiệu hàng đầu của truyền hình Mỹ - ở hạng mục Loạt phim phi hư cấu được tổ chức hay nhất nhưng bị chương trình du lịch và ẩm thực Searching for Italy của nam diễn viên Stanley Tucci đánh bại.

Diễn viên Kathryn Hahn (vai Agnes) trong sêri phim WandaVision

ẢNH: IMDB

Trước đó, sêri phim WandaVision của Vũ trụ Điện ảnh Marvel thắng hai hạng mục của giải Emmy 2021. Loạt phim WandaVision do Marvel Studios sản xuất, phát hành trên dịch vụ xem video trực tuyến Disney+ giành chiến thắng sớm, mang về cho MCU 2 giải Emmy đầu tiên. Phim được xướng danh tại hai hạng mục: Thiết kế sản xuất xuất sắc cho chương trình truyền hình ngắn (30 phút) và Thiết kế trang phục phim giả tưởng/khoa học viễn tưởng xuất sắc.
Hoàng tử Harry và Meghan Markle đều không tham dự buổi gặp gỡ do ban tổ chức Emmy thực hiện vào chủ nhật (12.9), trước buổi Lễ trao giải Emmy chính thức diễn ra vào ngày 19.9 tại Los Angeles. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.