Cúp bắn súng hơi châu Á 2023: Nữ xạ thủ Thùy Trang xuất sắc giành HCV

08/03/2023 20:40 GMT+7

Hơn 4 điểm so với đối thủ người Indonesia ở lượt bắn cuối cùng, xạ thủ đội tuyển bắn súng Việt Nam Nguyễn Thùy Trang đã xuất sắc giành HCV nội dung 10 m súng ngắn hơi nữ Cúp bắn súng hơi châu Á 2023.

Cúp bắn súng hơi châu Á 2023 được tổ chức từ ngày 1 đến 10.3 tại Jakarta (Indonesia). Giải đấu có sự tham dự của 107 xạ thủ thuộc 12 đội tuyển đến từ Hồng Kông (Trung Quốc), Nhật Bản, Kuwait, Malaysia, Maldives, Nepal, Philippines, Qatar, Hàn Quốc, Singapore, Việt Nam và chủ nhà Indonesia. Các VĐV tham dự thi đấu ở các nội dung thi đấu tại giải gồm 10 m súng trường hơi, súng ngắn hơi cá nhân, đồng đội và hỗn hợp.

Tại vòng loại bài bắn 10 m súng ngắn hơi nữ, Nguyễn Thùy Trang cùng đồng đội Trịnh Thu Vinh đã thi đấu rất xuất sắc khi cùng có được 571 điểm để giành quyền vào chơi vòng chung kết.

Cúp bắn súng hơi châu Á 2023: Nữ xạ thủ Thùy Trang xuất sắc giành HCV - Ảnh 1.

Thùy Trang thi đấu

LIÊN ĐOÀN BẮN SÚNG VIỆT NAM CUNG CẤP

Cúp bắn súng hơi châu Á 2023: Nữ xạ thủ Thùy Trang xuất sắc giành HCV - Ảnh 2.

Thùy Trang

LIÊN ĐOÀN BẮN SÚNG VIỆT NAM CUNG CẤP

Cúp bắn súng hơi châu Á 2023: Nữ xạ thủ Thùy Trang xuất sắc giành HCV - Ảnh 3.

Thùy Trang (giữa) thi đấu xuất sắc

LIÊN ĐOÀN BẮN SÚNG VIỆT NAM CUNG CẤP

Bước vào vòng đấu quan trọng, Thu Vinh có phần lép về hơn khi chỉ đạt được hạng 4 chung cuộc. Trong khi đó, Thùy Trang đã vượt qua các đối thủ cạnh tranh để trở thành một trong hai VĐV cuối cùng tranh HCV. Đối thủ còn lại của Thùy Trang là xạ thủ Asyifa Rihadatul người Indonesia. Qua các lượt bắn, Thùy Trang giành 16 điểm, vượt qua đối thủ Asyifa Rihadatul chỉ đạt tổng điểm 12 và giành HCV.

Trước đó, ở nội dung 10 m súng trường hơi đồng đội nữ, bộ ba xạ thủ Phí Thanh Thảo, Lê Thị Mộng Tuyền và Trần Hoàng Gia Bảo đã thi đấu xuất sắc giành HCB. Cá nhân Phí Thanh Thảo giành cũng có được 1 HCĐ cá nhân, Lê Thị Mộng Tuyền đạt hạng 5.

Cũng ở nội dung 10 m súng ngắn hơi đồng đội dành cho nam, "tam tấu" Lại Công Minh, Phạm Quang Huy và Phan Công Minh cũng xuất sắc giành HCB. Cả 3 VĐV đều vào chung kết cá nhân và Phạm Quang Huy giành HCĐ.

Thành tích HCV của Nguyễn Thùy Trang cùng đồng đội được đánh giá kết quả đáng khích lệ cho các xạ thủ Việt Nam, đồng thời cũng là bước đệm tốt giúp các VĐV có thêm động lực hướng tới hai mục tiêu lớn là ASIAD và vòng loại Olympic.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.