Cúp quốc gia 2022: Bà Rịa-Vũng Tàu đánh bại Phố Hiến trên chấm luân lưu

11/04/2022 20:28 GMT+7

Cống hiến cho người hâm mộ một trận cầu sôi nổi và hấp dẫn, song phải nhờ đến loạt đá luân lưu may rủi, Bà Rịa-Vũng Tàu và Phố Hiến mới có thể định đoạt được tấm vé đi tiếp ở Cúp quốc gia 2022.

Hành quân đến sân của Bà Rịa-Vũng Tàu với một dàn cầu thủ tuổi đời còn non trẻ nhưng tài năng khi đa phần đều là tuyển thủ U.19, U.23, Phố Hiến nhập cuộc hết sức chủ động với nhiều mảng miếng phối hợp ngắn và nhuần nhuyễn, phương án tấn công của đội khách đa dạng với sự xông xáo của Lê Văn Đô, Đào Văn Chưởng.

CLB Bà Rịa Vũng Tàu vào tứ kết Cúp quốc gia sau chiến thắng trên chấm luân lưu trước Phố Hiến

BRVT

Phải mất khoảng 20 phút đầu, Bà Rịa-Vũng Tàu mới bắt nhịp với trận đấu. Đoàn quân của HLV Nguyễn Minh Phương là những người tạo ra cơ hội ngon ăn đầu tiên với pha dứt điểm chệch cột dọc trong gang tấc của tiền đạo Văn Thạnh.

Phố Hiến cũng đáp trả với nhiều tình huống uy hiếp được tạo ra bởi Võ Nguyên Hoàng rồi Lý Trung Hiếu, song đã không có bàn thắng nào được ghi trong hiệp một.

CLB Phố Hiến đầy sức trẻ dừng chân ở vòng 1/8 Cúp quốc gia

PHỐ HIẾN FC

Bước sang hiệp 2, một thế trận sôi nổi tiếp tục được cả Phố Hiến lẫn Bà Rịa-Vũng Tàu tạo ra với nhiều tình huống ăn miếng trả miếng liên tiếp, song sự vô duyên của chân sút hai bên khiến trận đấu kết thúc trong 90 phút chính thức mà không có bàn thắng nào được ghi. Hai đội phải phân định thắng thua trên chấm luân lưu 11 m.

Ở loạt đấu súng may rủi này, Bà Rịa-Vũng Tàu tỏ ra bản lĩnh và kinh nghiệm hơn khi các học trò của HLV Minh Phương đều thực hiện thành công loạt sút của mình. Trong khi đó Tẩy Văn Toàn và Văn Chung là những người sút hỏng bên phía Phố Hiến. Chung cuộc, Bà Rịa-Vũng Tàu giành thắng lợi với tổng tỷ số 4-2 giành quyền vào tứ kết Cúp quốc gia 2022.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.